| Hotline: 0983.970.780

Ghế HLV trưởng ĐTVN lại…ế

Thứ Sáu 11/01/2013 , 10:05 (GMT+7)

Các HLV được VFF “chọn mặt gửi vàng” đều lần lượt từ chối, đẩy liên đoàn vào thế vòng quanh trong cuộc tuyển chọn người dẫn dắt ĐTVN.

Các HLV được VFF “chọn mặt gửi vàng” đều lần lượt từ chối, đẩy liên đoàn vào thế vòng quanh trong cuộc tuyển chọn người dẫn dắt ĐTVN.

Theo thông tin mới nhất, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đã chính thức từ chối lời mời tạm quyền chỉ đạo ĐTVN hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới. Lý do, SHB Đà Nẵng bận chuẩn bị cho AFC Cup 2012.

Tuy nhiên, nhiều câu chuyện bên lề cho thấy, nguyên nhân chính khiến Huỳnh Đức từ chối lại xuất phát từ những vấn đề ngoài chuyên môn. Áp lực quá lớn ở ĐTVN đã khiến Huỳnh Đức e ngại. Trong ngày 9/1, Huỳnh Đức đã tỏ ra khá căng thẳng khi bị các phóng viên gọi điện phỏng vấn. Chiều cùng ngày, cựu tiền đạo ĐTVN đã nói lời từ chối với TTK Ngô Lê Bằng.

Thất bại trong việc thuyết phục Lê Huỳnh Đức đã khiến VFF buộc phải tính sang các phương án khác. Đây có thể coi là chuyện chẳng đặng đừng, bởi trên thực tế, VFF không còn nhiều lựa chọn trong tay. Danh sách do Hội đồng HLV quốc gia và các phòng chuyên môn trình lên VFF có khoảng 12 HLV. Nhưng như một lãnh đạo VFF thừa nhận, số đạt tiêu chuẩn đề ra chỉ vài người. Một chuyện ít người biết, sau khi bộ phận chịu trách nhiệm tuyển chọn HLV đưa ra kế hoạch ký hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Anh Tuấn, một quan chức VFF đã đánh giá, đây không khác gì “vơ bèo vạt tép”, với ý cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn chưa đủ năng lực cầm quân ở ĐTVN. Sự không thống nhất trong quan điểm của Thường trực VFF là nguyên nhân chính khiến HLV Hoàng Anh Tuấn rút lui vào phút cuối, khi tưởng như đã đạt được thoả thuận dài hạn với VFF.

Hôm qua 10/1, một lãnh đạo VFF chịu trách nhiệm tuyển chọn HLV cho biết: “Chúng tôi hiện đang phải sàng lọc lại danh sách HLV để tìm người thích hợp nhất, đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Tuy nhiên thực tình việc này không dễ dàng. Những người VFF ưng nhất thì đều đã từ chối. Nếu tới đây các ứng viên khác cũng không dám nhận lời, bắt buộc VFF phải nghĩ đến chuyện triệu tập HLV theo Quy chế. Thực sự chúng tôi rất thất vọng, vì chưa bao giờ VFF tạo điều kiện cho các HLV nội như vậy. Nếu các HLV không tận dụng cơ hội, thì đấy chắc chắn không phải lỗi của VFF”.

Về kế hoạch lâu dài, lãnh đạo VFF nói trên thừa nhận, đang tính tới phương án tuyển chọn HLV ngoại. “Với những gì đã diễn ra trong thời gian vừa qua, khả năng chúng tôi phải chọn HLV ngoại là rất cao, mặc dù như vậy sẽ tốn kém hơn. Bên cạnh đấy, chọn HLV ngoại cũng có sự mạo hiểm, bởi chúng ta không nắm được nhiều thông tin thực tế về ứng viên. Việc sàng lọc qua hồ sơ chỉ đảm bảo an toàn tương đối. HLV ngoại nếu với mức lương vừa tầm khả năng tài chính của VFF thì cũng chưa chắc đã có trình độ chuyên môn cao trội hơn các HLV nội”, theo lãnh đạo VFF trên.

Cái khó của VFF hiện nay, theo đánh giá, là sự không thống nhất trong quan điểm lựa chọn HLV giữa các thành viên thường trực. Trong khi Tổng cục TDTT kiên trì quan điểm lựa chọn HLV nội, VFF lại thiên về phương án sử dụng HLV ngoại.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm