| Hotline: 0983.970.780

Giả danh nhân viên điện lực bán dây điện dởm

Thứ Hai 28/11/2016 , 08:58 (GMT+7)

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chơn Thành (Bình Phước) xuất hiện một số đối tượng giả danh nhân viên điện lực với chiêu trò bán dây điện giá rẻ để kiếm tiền bất chính...

Đã không ít người dân là nạn nhân của những chiêu trò ranh ma này.

Một trong những nạn nhân là anh cho Nguyễn Văn T. (ngụ ấp 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) cho biết, cách đây một tháng, có người mặc áo ngành điện lực mang đến nhà bán 2 cuộn dây điện 100m lõi đồng 2.5 với giá 2 triệu đồng. Thấy giá rẻ so với giá ngoài thị trường anh nghi ngờ và đã dùng kìm cắt 5cm để kiểm tra, thấy an tâm.

Vài ngày sau đó anh đem dây điện ra xài mới phát hiện mình bị lừa. Cuộn dây điện anh mua có 2 đầu bằng lõi đồng chỉ mới khoảng 50 cm/đầu, toàn bộ phần giữa là lõi nhôm.

Còn anh Phạm Quốc Tuấn (khu phố 8 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành), cũng không khác gì anh T., vào chiều ngày 22/11 vừa qua đang ở nhà thì có 2 thanh niên mặc đồng phục điện lực đi xe gắn máy (BKS 71F1-222.41) mang theo một cuộn dây điện đôi dài 100m đến, giới thiệu là nhân viên điện lực Chơn Thành đang đi làm công trình.

07-54-25_img20161123083727
Anh Phạm Quốc Tuấn (bìa trái) và cuộn dây điện với giá rẻ
 

Họ nói thừa một cuộn dây diện đôi 100m, lõi đồng 6.0, muốn bán rẻ để lấy tiền nhậu với giá 13.000 đồng/m. Để chứng minh là hàng thật, tên ngồi sau liền đưa dây điện cho anh Tuấn kiểm tra. Thấy giá quá rẻ, anh Tuấn liền rút tiền 1,3 triệu đồng mua luôn.

Ngày hôm sau, anh Tuấn đem cuộn dây điện ra cắt đấu nối để xài, thì phát hiện 2 đầu của sợi dây điện có chiều dài 10 cm/đầu là lõi đồng 6.0, còn lại phần giữa tuy vẫn là lõi đồng nhưng lõi nhỏ chỉ có 1.5. Loại dây điện này chỉ có giá 5.000 đồng/m. Như vậy anh Tuấn đã bị lừa mất 800 ngàn đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã không ít người dân ở huyện Chơn Thành, nhất là ở thị trấn bị “sập bẫy” với chiêu trò như anh Tuấn và anh T gặp phải, nhưng với tâm lý ngại, xấu hổ nên không muốn trình báo cơ quan chức năng mà chỉ ngậm đắng nuốt cay.  Bên cạnh bán dây điện, còn nhiều trường hợp giả danh “nhân viên điện lực” để bán máy khoan điện, dụng cụ đồ điện…

Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Giám đốc kỹ thuật Điện lực Chơn Thành, khẳng định: “Từ trước đến nay, ngành điện lực huyện không có trường hợp nhân viên đi bán hàng rong. Những đối tượng như người dân phản ánh chỉ giả danh nhân viên điện lực nhằm làm cho người dân dễ tin và dễ thực hiện hành vi lừa đảo".

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.