| Hotline: 0983.970.780

Giá dầu sẽ vượt mốc 75 USD/thùng ngay trong quý I/2017?

Thứ Năm 12/01/2017 , 09:33 (GMT+7)

Các nhà phân tích đã dự báo giá dầu trong khoảng 10 USD - 70 USD tại một số thời điểm trong năm 2016. 

Trên thực tế, giá dầu cũng đã có một chặng đường gập ghềnh, với giá dầu thô dao động từ dưới 30USD trong tháng 1/2016 tới giá cao nhất trong 17 tháng, trên 55 USD vào ngày 12/12/2016.

Tháng 2/2016, khi giá dầu vượt mức 31 USD, Brandon Blossman tại Ngân hàng đầu tư Tudor Pickering Holt & Co dự đoán giá dầu sẽ ở mức 70 USD vào cuối năm 2016, và tăng lên mức 90 USD cuối năm nay. Dự đoán này được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Ngân hàng Standard Chartered của Anh dự đoán giá dầu sẽ giảm xuống mức thấp 10 USD trong năm 2016, mức thấp chưa từng có từ năm 1998.

Tuy nhiên, những dự đoán này đã không chính xác. Bởi vào tháng 6/2016, giá dầu đã chạm mức 50 USD, nhưng không vượt quá mức này.

Vào tháng 6/2016, chuyên gia Pavel Molchanov thuộc Công ty chuyên về hoạt động đầu tư Raymond James dự đoán dự trữ toàn cầu bắt đầu giảm trong nửa cuối năm 2016 và tiếp tục xu hướng này trong năm 2017. Raymond James dự báo dầu WTIở mức 75 USD trong Quý I năm nay và 80 USD trong quý IV/2017.

6 tháng sau, với dự đoán dầu mỏ dưới 20 USD của Raymond James, ông Molchanov tiếp tục dự đoán giá dầu tăng sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Ngày 30/11/2016, ông cho hay với nhu cầu dầu mỏ “khá cao” và “trong trạng thái tốt”, giá dầu năm 2017 sẽ “cao hơn, kể cả sau khủng hoảng vừa qua, để hỗ trợ mức đầu tư bền vững”.

Theo khảo sát của Reuters đối với 29 nhà phân tích và nhà kinh tế thực hiện sau thời điểm OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng, giá dầu Brent được dự đoán ở mức trung bình 57,01 USD trong năm 2017. Trong khi Raymond James dự đoán dầu Brent tăng giá năm 2017, ở mức 83 USD/thùng.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất