| Hotline: 0983.970.780

Giá hành lá ở đồng bằng sông Cửu Long bỗng nhiên tăng cao

Thứ Năm 24/08/2017 , 08:01 (GMT+7)

Hiện nay, tại các địa phương đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là huyện Bình Tân (Vĩnh Long) và huyện Lai Vung (Đồng Tháp) nhiều hộ nông dân đã khá lên nhờ trồng rau màu, trong đó hành lá chiếm một diện tích khá lớn.

Nơi trồng tập trung nhiều nhất ở huyện Bình Tân là các xã ven quốc lộ 54 như Tân Bình, Tân An Thạnh, Tân Lược, Tân Quới, Thạnh Lợi…

12-46-08_4_hnh_chun_bi_chuyen_di_cc_noi
Hành lá giao cho thương lái

Hơn một tháng nay, giá hành lá bỗng nhiên tăng cao khiến cho người trồng vô cùng phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Mười nói: “Tôi trồng hành lá đã hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ giá cả tăng đột biến như hiện nay. Thương lái đến đặt tiền cọc trước khá cao, đến tận rẫy thu mua, không ép giá hoặc làm khó dễ như trước đây”.

Ông Trần Văn Năm, ngụ xã Phú Thịnh cho biết : “Mới 2 tháng trước giá bán từ 300.000 đến 400.000 đồng/tạ (mỗi tạ 60 ký), hiện nay thương lái mua tại rẫy từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tạ, nhưng không đủ hàng để bán”. Ông Hà Văn Hùng ở xã Phú Thịnh cũng vui mừng cho biết năm nay ông trồng 10 công hành lá, sau khi trừ hết các chi phí còn lời non 200 triệu đồng. Một kết quả thật bất ngờ, từ trước đến nay ít ai trồng hành đạt được lợi nhuận như thế.

Ông Nguyễn Cao Miên, GĐ Hợp tác xã Rau – Củ - Quả Tân Bình, huyện Bình Tân cho biết, giá hành tăng cao khiến cho bà con nông dân vô cùng phấn khởi. Đây cũng là cơ hội giúp cho người trồng có vốn đầu tư mạnh vào mùa vụ tới, năng suất, chất lượng sẽ cao hơn.

Bà con trồng hành ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết sở dĩ hành tăng giá bất thường là do các vụ hành vừa qua bị giảm giá mạnh, người trồng thua lỗ nên một số bà con bỏ vụ, không xuống giống, sản lượng cung không đủ cầu. Nguyên nhân thứ hai là do mưa nhiều, thời tiết bất lợi khiến cho hành bị sâu bệnh, năng suất thấp. Hơn nữa, năm nay lũ đồng bằng sông Cữu Long về sớm khiến cho các huyện đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp giảm diện tích gieo trồng.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm