| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Lại đổ xô vào rừng tìm trầm, săn gỗ huỳnh đàn

Thứ Ba 12/10/2010 , 10:10 (GMT+7)

Hiện nay, tại 2 xã Đăk Kơ Ning và Sơ Ró, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai), hàng trăm lượt người từ nhiều tỉnh kéo đến những cánh rừng để tìm kiếm trầm. Các lực lượng chức năng của huyện Kông Chro đã triển khai lực lượng để vận động, ngăn chặn nhưng nhiều người bằng nhiều cách vẫn lọt được vào rừng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tại xã Đăk Roong (huyện Kbang), nhiều hộ dân đã bỏ bê nương rẫy để vào rừng sâu săn tìm gỗ huỳnh đàn, "đầu nậu" gỗ còn dụ dỗ thuê cả trẻ em, học sinh tham gia vận chuyển gỗ huỳnh đàn ra khỏi rừng và sẵn sàng trả công rất hậu hĩnh, nên nhiều học sinh đã nghỉ học để tham gia vào đội quân vận chuyển gỗ quý này.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất