| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Mưa lũ cuốn trôi 2 cô giáo

Thứ Bảy 16/11/2013 , 11:24 (GMT+7)

Các huyện nơi sông Ba đi qua, hầu hết đều bị ngập như thị xã An Khê, An Khê, Kông Chro, Ia Pa, thị xã Ayun Pa, Krông Pa…

Ngày 14/11, mưa lớn, nước lên nhanh tại địa bàn huyện Kbang gây  ngập úng nhiều nơi.

Tại xã Lơ Ku, bà Dương Thị Thanh Xuân- Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Có hơn 10 ha lúa mới trổ bông bị nhấn chìm trong lũ, 6 hộ dân ở làng Lơ Vy bị lũ cô lập, đã được giải cứu ngay trong đêm. Tại thijtraans Kbang có 4 hộ (tổ dân số 7) bị ngập, làng Hợp Bi (thị trấn) bị cô lập do nước dâng cao đột ngột.

Tại ngầm tràn qua suối Tà Nang (thôn 10, xã Đông) đã có 2 người chết do lũ cuốn trôi.

Đó là cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga (tổ dân phố 5, thị trấn Kbang, giáo viên Mầm non xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Theo nhiều người dân thì lúc đó (khoảng 5h30) nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy ra nhưng nước xiết, không thể cứu được.

Cô giáo Nga cùng cô giáo Nguyễn Thị Yến (SN 1980, tổ dân phố 2, thị trấn Kbang, giáo viên Tiểu học xã Kông Lơng Khơng đã bị lũ dữ cuốn trôi trên đường đi dạy.

Thi thể cô Nga đã được tìm thấy nhưng giáo viên còn lại thì đang mất tích, đến sáng 16/11 vẫn chưa tìm được.

Mưa lũ cũng đã gây ngập úng nhiều nơi tại sông Ba.

Các huyện nơi dòng sông đi qua, hầu hết đều bị ngập như thị xã An Khê, An Khê, Kông Chro, Ia Pa, thị xã Ayun Pa, Krông Pa…

Cầu sông Ba (đoạn qua thị xã An Khê) bị chìm dưới nước hơn 1 mét, làm ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Quốc lộ 19, nhiều đoạn (thuộc địa phận Bình Định) bị ngập chìm trong biển nước.

Đèo An Khê bị sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn, khiến tắc nghẽn giao thông từ chiều 15/11, mãi đến 9 giờ sáng 16/11 mới được thông đường.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.