| Hotline: 0983.970.780

Giá lúa gạo sẽ tăng trở lại?

Thứ Sáu 22/08/2014 , 09:02 (GMT+7)

Theo nhận định của một số thương gia, nhiều khả năng trong vài tuần tới, Trung Quốc có thể lại cho buôn bán gạo qua đường tiểu ngạch, qua đó hỗ trợ thêm cho giá lúa gạo ở ĐBSCL.

Những ngày qua, giá lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL đã giảm xuống sau khi có thông tin Trung Quốc tạm ngưng NK gạo tiểu ngạch từ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều thương nhân cho biết, khả năng trong thời gian ngắn sắp tới, giá lúa gạo hàng hóa sẽ tăng trở lại...

Ông Trần Bảo Toàn, GĐ DNTN Thanh Lịch (Đồng Tháp), cho biết so với cách đây 15 ngày, giá gạo hiện đã giảm khoảng 300 đ/kg. Đến ngày 21/8, giá gạo 5% tấm cặp mạn tàu vào khoảng 9.200 đ/kg, gạo 15% tấm 8.800 đ/kg …

Tuy đã giảm so với trước, nhưng những mức giá như trên vẫn là khá cao. Do giá gạo giảm, giá lúa cũng giảm theo. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến giữa tháng 8, giá lúa khô tại kho loại thường là 5.650- 5.750 đ/kg, lúa khô hạt dài 5.850- 5.950 đ/kg. So với hồi đầu tháng, giá lúa khô hạt dài đã giảm 250 đ/kg, còn giá lúa khô loại thường giảm 200 đ/kg.

Giá lúa gạo giảm, chủ yếu do hiện nay gạo Việt Nam gần như không còn đi qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Theo tiết lộ của một số thương nhân, có hàng chục ngàn tấn gạo từ ĐBSCL chở ra cảng Hải Phòng để từ đó đưa lên biên giới, hiện vẫn còn nằm tồn trong các kho trên địa bàn thành phố này.

Vì thế, đang có một nghịch lý là gạo hàng hóa ở Hải Phòng rẻ hơn gạo hàng hóa ở ĐBSCL khoảng 500 đ/kg. Tuy nhiên, nhu cầu thu mua gạo để XK sang các thị trường khác vẫn còn khá lớn. Bởi đến giữa tháng 8, các DN đã ký hợp đồng XK được khoảng 5,3 triệu tấn gạo, trong đó mới giao khoảng 3,8 triệu tấn.

Do đó, thông tin từ các DN chuyên cung ứng gạo XK ở ĐBSCL cho thấy, các DN XK gạo vẫn đang đẩy mạnh thu mua gạo thành phẩm để giao cho các khách hàng nước ngoài, nhất là các đơn hàng đi Philippines.

Theo nhận định của một số thương gia, nhiều khả năng trong vài tuần tới, Trung Quốc có thể lại cho buôn bán gạo qua đường tiểu ngạch, qua đó hỗ trợ thêm cho giá lúa gạo ở ĐBSCL khi khu vực này bước vào thu hoạch vụ Thu Đông.

Trong khi đó, dù vụ Hè Thu ở ĐBSCL đã thu hoạch được khoảng 900 ngàn ha (tính đến giữa tháng 8), với sản lượng lúa đã thu là 4,95 triệu tấn. Nhưng gạo hàng hóa ở ĐBSCL vẫn không nhiều. Các DN vẫn gặp khó khăn trong việc thu mua gạo nguyên liệu, gạo thành phẩm. Còn nguồn gạo từ Campuchia sang Việt Nam đang khá ít.

Mặt khác, thông tin từ việc Philippines chuẩn bị mở đợt đấu thầu mới để NK gạo, cũng đang bắt đầu hâm nóng trở lại thị trường lúa gạo ĐBSCL. Sở dĩ Philippines tiếp tục đấu thầu NK gạo với khối lượng lớn là bởi nguồn gạo tồn kho ở nước này không còn nhiều.

Tổng cục Thống kê Philippines cho biết, đến đầu tháng 7, tổng lượng gạo tồn kho ở Philippines (gồm tồn kho trong các hộ gia đình, tồn kho tại Cơ quan Lương thực Quốc gia và tồn kho tại các DN), chỉ còn đủ để tiêu dùng trong 59 ngày. Vì thế, theo các nguồn tin quốc tế, vào ngày 27/8 tới, Philippines sẽ tổ chức đấu thầu mua 500 ngàn tấn gạo 25% tấm.

Trong cuộc đấu thầu này, các DN Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những nhà cung ứng đến từ Thái Lan, Campuchia, và có thể cả từ những DN Ấn Độ, Pakistan.

Hiện tại, giá gạo giao dịch của Việt Nam đang cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan, nhất là loại 25% tấm (cao hơn tới 50 USD/tấn). Nhưng gạo Việt Nam có chút lợi thế là gạo mới, còn của Thái Lan là gạo tồn kho lâu ngày. Giá gạo Campuchia tuy cao hơn gạo Việt Nam và Thái Lan, nhưng lượng gạo tồn kho ở các DN nước này cũng đang ở mức không nhỏ. Do đó, không dễ để các DN Việt Nam thắng được các nhà cung ứng đến từ 2 nước nói trên.

Thế nhưng, với việc Việt Nam liên tục trúng thầu cung ứng gạo cho Philippines trong nhiều phiên đấu thầu gần đây, nhiều khả năng, trong lần đấu thầu ngày 27/8, Việt Nam sẽ lại tiếp tục giành được những hợp đồng XK gạo sang thị trường quan trọng này. Khi ấy, chắc chắn giá lúa gạo hàng hóa trong nước sẽ lại tăng lên, nhất là khi vụ Hè Thu đã gần kết thúc.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm