| Hotline: 0983.970.780

Gia tăng tai nạn chết người trên quốc lộ

Thứ Sáu 29/06/2012 , 10:45 (GMT+7)

Đó là nhận định được đưa ra tại “Hội nghị đánh giá công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ” được tổ chức hôm qua (28/6)...

Đó là nhận định được đưa ra tại “Hội nghị đánh giá công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ” được tổ chức hôm qua (28/6) tại Đồng Nai do Bộ Công an phối hợp với Bộ GT-VT tổ chức.

Trong năm 2011 cả nước xảy ra trên 10.400 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 9.000 người, bị thương 8.000 người. So với năm trước, số người chết và số vụ tai nạn giao thông tuy có giảm nhẹ nhưng số người bị thương lại tăng lên. Đặc biệt, các vụ tai nạn dẫn đến chết người xảy ra trên các tuyến quốc lộ có chiều hướng gia tăng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất