| Hotline: 0983.970.780

Giá vàng thế giới tuột dốc, trong nước cố bám mốc cao

Thứ Sáu 05/08/2011 , 09:52 (GMT+7)

Bất chấp giá vàng thế giới rơi tự do, các thương hiệu vàng miếng trong nước chỉ giảm cầm chừng và trở nên đắt đỏ hơn thế giới tới 300.000 đồng một lượng.

Bất chấp giới đầu tư thế giới tháo chạy khỏi vàng khiến giá rơi tự do, các thương hiệu vàng miếng trong nước sáng nay chỉ giảm cầm chừng và trở nên đắt đỏ hơn thế giới tới 300.000 đồng một lượng.

Lúc 8h10, các doanh nghiệp vàng lớn tại TP HCM báo giá mua và bán quanh mức 41-41,10 triệu đồng, giảm lần lượt 270.000 đồng chiều thu gom và 250.000 đồng bán ra so với cuối ngày hôm qua. Nhưng khoảng 30 phút sau, khi giá quốc tế hồi phục nhẹ, giá trong nước đã được điều chỉnh 3 lần, tăng thêm 200.000 đồng mua vào và 180.000 đồng bán ra, đưa niêm yết lên 41,20-41,30 triệu đồng.

Giá vàng nội hiện đã đăt hơn giá thế giới

Cùng lúc, các hiệu vàng ngoài Hà Nội niêm yết giá mua vào bằng TP HCM nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng, lên mức 41,32 triệu đồng mỗi lượng. Lúc 8h45 sáng, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức mua vào 41,20 triệu đồng, bán ra 41,30 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 100.000 đồng. Bán sỉ được đơn vị này công bố 41,22-41,28 triệu đồng.

Theo đại diện DOJI, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua bán vàng của Tập đoàn đạt khoảng 2.500 lượng.

Thị trường thế giới, phiên New York 4/8 đã ghi nhận mốc giá kỷ lục mới 1.682 USD một ounce trước khi quay đầu sụt giảm mạnh bởi lực bán tháo của giới đầu tư.

Mặc dù được cả 3 hãng xếp hạng tín dụng quốc tế gồm Standard & Poor' s, Moody' s và Fitch giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm uy tín AAA, nhưng Mỹ vẫn bị các cơ quan này cảnh báo có thể đánh tụt hạng tín dụng bất cứ lúc nào nếu kỷ luật ngân sách không được siết chặt và tăng trưởng kinh tế tiếp tục xấu. Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng tại châu Âu chưa có dấu hiệu khả quan và có nguy cơ lây lan sang Italy và Tây Ban Nha. Cùng với đó là động thái mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới thúc các nhà đầu tư đổ xô tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Chính những yếu tố trên đã khiến kim loại quý thế giới sau một khoảng thời gian giao dịch thăm dò trong suốt phiên Á Âu, đã tăng tốc đột ngột khi bước vào giờ New York 4/8 tại Mỹ. Giá nhanh chóng từ dưới mức 1.660 USD lao thẳng lên 1.682 USD, tăng liền mạch hơn 20 USD. Đây là mức kỷ lục mới nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, đỉnh cao này không duy trì được lâu mà nhanh chóng sụt giảm khi diễn ra hoạt động bán tháo của nhà đầu tư để cứu lỗ trên các thị trường khác, đặc biệt là chứng khoán và dầu mỏ. Giá vàng quốc tế đã nhanh chóng lao dốc không phanh, để mất hơn 40 USD, khi rơi từ đỉnh cao 1.682 xuống sát 1.641 USD. Sau đó, thị trường đóng cửa tại mức thấp 1.649 USD một ounce, thấp hơn gần 33 USD so với phiên liền trước.

Phiên New York tối qua gái vàng đã xác lập kỷ lục mới. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ giá vàng chốt ngày ở mức thấp, các hàng hóa khác đồng loạt sụt trong ngày hôm qua vì USD mạnh lên 1,52% so với rổ tiền tệ. Chứng khoán phố Wall mất gần 5%, đây là phiên giảm sâu nhất trong gần 2 năm.

Bước sang phiên giao dịch 5/8 tại châu Á cách đây ít giờ, ban đầu giá vàng có xu hướng đi xuống. Lúc 7h10 giờ Hà Nội, mỗi ounce chỉ giao dịch quanh 1.643,40 USD. Nhưng đến 9h (giờ Hà Nội), kim loại quý đã lấy lại đà tăng khi đang phục hồi lên mốc 1.650 USD.

Với mặt bằng giá thế giới hiện nay, nếu quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay 20.608 đồng, một lượng vàng chỉ tương đương 40,97 triệu đồng một lượng chưa tính phí vận chuyển, gia công... Như vậy, nếu so với giá mua bán tại các doanh nghiệp trong nước, giá thế giới quy đổi hiện đã thấp hơn trên dưới 300.000 đồng mỗi lượng.

Hôm nay, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 7 và giới phân tích tỏ ra e ngại về số người mất việc làm khi dự kiến kết quả sẽ thất vọng. Giá vàng vì thế cũng được dự báo có thể lùi về 1.600 USD mỗi ounce trong ngày cuối tuần.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm