| Hotline: 0983.970.780

Giá xăng tăng gần 600 đồng

Thứ Tư 18/12/2013 , 15:24 (GMT+7)

Quyết định tăng giá được đưa ra sau văn bản cho phép của Bộ Tài chính, được gửi tới doanh nghiệp đầu giờ chiều 18/12. Theo đó, mặt hàng xăng RON 92 được cho phép tăng giá bán lẻ tối đa 584 đồng một lít, dầu diesel là 653 đồng trong khi dầu hỏa là 384 đồng.

Giá bán lẻ xăng RON 92 được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh lên 24.210 đồng một lít từ 14h chiều nay (18/12).

Quyết định tăng giá được đưa ra sau văn bản cho phép của Bộ Tài chính, được gửi tới doanh nghiệp đầu giờ chiều nay. Theo đó, mặt hàng xăng RON 92 được cho phép tăng giá bán lẻ tối đa 584 đồng một lít, dầu diesel là 653 đồng trong khi dầu hỏa là 384 đồng. Riêng mặt dầu madút hiện đang có giá thành thấp hơn giá bán nên không được tăng giá.

Với quyết định này, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 có thể tăng lên tối đa 24.214 đồng, dầu diesel lên 22.963 đồng trong khi madút là 22.404 đồng. Petrolimex, đơn vị chiếm trên 50% thị phần cả nước cho biết đã điều chỉnh lên mức 24.210 đồng một lít xăng RON 92. Đây cũng là mức bán ra của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).


Người dân mua xăng với giá mới trên đường Xuân Thủy (Hà Nội)

Cùng với việc tăng giá, cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp ngừng trích quỹ bình ổn (đang ở mức 200-300 đồng một lít) đối với xăng và dầu diesel. Lợi nhuận định mức đối với các đơn vị kinh doanh 3 mặt hàng này cũng được cắt giảm, không tính vào giá cơ sở. Riêng dầu hỏa, do lượng bán không nhiều và mức chênh lệch giữa giá cơ sở và bán ra lớn, được tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn như hiện hành (700 đồng một lít).

Theo số liệu của cơ quan quản lý, giá xăng dầu thế giới trong vòng 30 ngày gần đây liên tục tăng và duy trì ở mức cao. Diễn biến này khiến giá cơ sở cao hơn mức bán lẻ trong nước 914 - 1.414 đồng một lít. Số dư Quỹ Bình ổn giá cũng chỉ còn lại 72 tỷ đồng (tính đến 10/12), trong đó có 7 doanh nghiệp bị âm.

Trước đó trong tháng 11 và đầu tháng 12, Bộ Tài chính cũng đã đã nhiều lần thông báo về đà tăng của giá thế giới, gây lỗ cho doanh nghiệp đầu mối trước. Để đảm bảo ổn định giá tại thời điểm đó, cơ quan điều hành cho phép doanh nghiệp được tăng mức trích quỹ bình ổn.

Tuy nhiên, sau quyết định điều chỉnh lần này, giá xăng dầu đã có 5 lần tăng trong năm 2013, xen kẽ với 6 lần giảm. Lần tăng gần đây nhất là 17/7, khi xăng được đưa lên mức giá cao nhất trong lịch sử - 24.570 đồng một lít RON 92.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất