| Hotline: 0983.970.780

Giải cứu 30 người mắc kẹt ở đèo Hòn Giao

Thứ Năm 04/11/2010 , 08:56 (GMT+7)

Ngày 3/11, lực lượng cứu hộ đã đưa được hơn 30 người bị kẹt xuống đèo. Hiện còn khoảng 40 người nhất quyết không chịu rời xe về xuôi.

Đèo Hòn Giao thuộc đường 723 nối Nha Trang-Đà Lạt

Sau hơn 3 ngày mở đường lên đèo Hòn Giao thuộc tuyến đường 723 nối Nha Trang-Đà Lạt, đoạn qua xã Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị mưa lũ làm sạt lở nhiều nơi, lực lượng cứu hộ của huyện Khánh Vĩnh đã tiếp cứu được lương thực, nước uống cho 11 xe ôtô với hơn 70 hành khách đang kẹt trên đèo.

Ngày 3/11, lực lượng cứu hộ đã đưa được hơn 30 người bị kẹt xuống đèo. Hiện còn khoảng 40 người nhất quyết không chịu rời xe về xuôi.

Ông Nguyễn Văn Trạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh cho biết, những người bị kẹt trên đèo Hòn Lao đã di dời được lực lượng cứu hộ đưa về nhà nghỉ của huyện. Tại đây họ được chăm sóc tốt và tạo điều kiện để về nhà.

Với 40 người còn lại, huyện đã vận động hết mức nhưng họ vẫn một mực không xuống đèo với lý do ở lại để giữ xe, giữ tài sản. Do vậy huyện Khánh Vĩnh phải cử người liên tục đưa gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men... lên đèo tiếp cứu.

Điều này là hết sức nguy hiểm cho người ở lại và người tiếp cứu vì đường đèo quanh co, sạt lở nhiều nơi, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là vào thời điểm trời mưa lớn, kéo dài.

Tuyến đường 723 nối Nha Trang-Đà Lạt bị sạt ở 3 điểm chính tại km 42+700, km 46+500, km 51+800, ngoài ra còn nhiều điểm sạt lở khác. Do nước lũ chia cắt nên việc đưa phương tiện lên đèo triển khai thu dọn đất đá sạt lở gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện tại, các phương tiện xe máy có thể lưu thông còn ôtô vẫn chưa đi được. Tỉnh Khánh Hòa đang huy động lực lượng, phương tiện phấn đấu đến ngày 5/11 thông xe đèo Hòn Giao, tuyến đường 723 nối Nha Trang-Đà Lạt.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.