| Hotline: 0983.970.780

Giải cứu cháu bé 5 tuổi sau 17 giờ bị bắt cóc

Thứ Hai 25/01/2010 , 14:20 (GMT+7)

Lực lượng công an đã giải thoát được cháu bé tên Dương, 5 tuổi, ở Móng Cái từ tay 2 đối tượng người Trung Quốc.

Ngày 21/1 anh Phạm Văn Vương, 34 tuổi và vợ là chị Vũ Thị Việt, 28 tuổi, trú tại thôn 13, xã Hải Xuân (TP Móng Cái) đến Công an TP Móng Cái trình báo cậu con trai 5 tuổi bị mất tích.

Theo anh chị Vương, vào lúc 19h ngày 20/1, trong khi đi làm, vợ chồng chị để 3 người con ngủ tại nhà. Khoảng 20h30' cùng ngày, khi vợ chồng anh chị về đến nhà thì không thấy con trai út Phạm Văn Dương, 5 tuổi đâu, gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Đội CSĐT về TTXH Công an TP Móng Cái đã khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ và xác định được đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án là Shen Ya San (Thẩm Á Tam), khoảng 30 tuổi, ở thị trấn Sơn Khẩu, huyện Hợp Phổ, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Được biết, ngày 16/1, Shen Ya San cùng Zhou Ting Chang (Chu Đình Xương), 56 tuổi, trú tại đội 4 Công Sở, thôn Trung Đường, thị trấn Sơn Khẩu, huyện Hợp Phố, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Móng Cái với mục đích thu mua sá sùng để làm giống.

Sau đó Shen Ya San và Zhou Ting Chang thuê một nhà trọ tại khu 1, phường Hải Hòa. Trong quá trình sinh sống, Shen Ya San thường xuyên qua lại nhà anh Vương, chị Việt chơi, vì Shen Ya San có biết nói một chút tiếng Việt. Nhưng đến khoảng 20h ngày 20/1 thì Shen Ya San không còn ở trọ cùng với Zhou Ting Chang nữa.

4h ngày 22/1, Công an TP Móng Cái đã tìm thấy cháu Dương tại bè đang neo tại bãi biển Trà Cổ thuộc phường Trà Cổ (Móng Cái) của vợ chồng ông Đoàn Tích, 73 tuổi, trú tại khu 1, phường Hải Hòa (TP Móng Cái) sau đó đã giao cháu Dương cho gia đình anh Vương, chị Việt. Hiện Công an TP Móng Cái đang phối hợp với Công an Đông Hưng (Trung Quốc) truy bắt đối tượng Shen Ya San.

(Theo Công an nhân dân)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm