| Hotline: 0983.970.780

Giải cứu hay giải thể?

Thứ Tư 11/09/2013 , 09:59 (GMT+7)

Câu hỏi được nhiều người đặt ra là nên “giải cứu hay giải thể” những HTX quá lúng túng trong hoạt động. Qua trao đổi với lãnh đạo Liên minh HTX một số tỉnh, chúng tôi nhận được ý kiến rằng: Những HTX yếu thì nên giải thể, số còn lại phải cải tổ, đưa ra phương cách làm ăn mới.

Trước thực trạng rất nhiều HTXNN quá lúng túng trong hoạt động, câu hỏi được nhiều người đặt ra là nên “giải cứu hay giải thể” những HTX này. Qua trao đổi với lãnh đạo Liên minh HTX một số tỉnh, chúng tôi nhận được ý kiến rằng: Những HTX yếu thì nên giải thể, số còn lại phải cải tổ, đưa ra phương cách làm ăn mới.

>> Hợp nhất
>> Không vốn hoạt động
>> “Khai tử”!
>> HTX nông nghiệp đang ở đâu?

“GIẢI THỂ KHÔNG THƯƠNG TIẾC”

Ông Nguyễn Thanh Tài, Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Nam thẳng thắn: “Đối với những HTXNN yếu kém, quan điểm của tôi là giải thể không thương tiếc".

Theo ông Tài, HTX yếu kém không vay được vốn, bởi tài sản trống rỗng, không có phương án làm ăn đem lại hiệu quả. Do đó nếu có đưa vốn về, các HTX này cũng làm mất trong nay mai thôi.

HTX là tổ chức kinh tế của các thành viên, cụ thể là tổ chức kinh tế của người nông dân. Do vậy xã viên phải góp vốn, lúc đó HTX sẽ có nguồn và dùng để mua sắm, kinh doanh. “Ngày xưa HTX góp vốn là rất nhỏ, giờ phải góp vốn lớn. Muốn vực dậy sống tiếp thì cần bàn ra một phương án kinh tế tốt, khả thi, cuối cùng cùng nhau góp vốn để phát triển”, ông Tài chia sẻ.


Ông Nguyễn Thanh Tài (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Nam làm việc với các HTX và cho rằng: “Phải giải thể HTX yếu kém”

Đặt vấn đề, vì sao HTX yếu kém, hoạt động không có lãi. Ông Tài cho rằng: Nguyên nhân sâu xa là do lãnh đạo của các cấp, chính quyền, các HTX chưa tâm huyết. Chúng ta chuyển đổi kinh tế, năm 2005 có Luật Doanh nghiệp. Trên cơ sở đổi mới nền kinh tế, thì kinh tế ngoài nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển như vũ bão. Qua đó đã thay đổi bộ mặt nền kinh tế yếu kém, và kinh tế tư nhân cũng chiếm vị trí rất quan trọng. Từ đó, phải có những phương án kinh tế đem lại hiệu quả chứ không thể trông chờ vào Nhà nước.

GIẢI CỨU?

Ông Ngô Thanh Lý, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Bình Định, khẳng định: “Muốn đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), cần phải củng cố các HTXNN. Do đó, câu trả lời của chúng tôi là: Giải cứu! Muốn giải cứu những HTXNN yếu kém, cả hệ thống chính trị, hệ thống xã hội từng địa phương vào cuộc quyết liệt mới mong thành công”.

Ông Lý cho biết, để gỡ khó cho các HTXNN trên địa bàn, Bình Định đang tiến hành khảo sát, đánh giá lại thực trạng cụ thể từng khó khăn để tìm ra động lực nhằm vực dậy hoạt động của hệ thống HTXNN. Về nguồn nhân lực, Bình Định sẽ tăng cường đào tạo cán bộ HTX bằng chính sách hỗ trợ 100% học phí cho cán bộ HTX đi học. “Khởi đầu lộ trình này, hiện chúng tôi đã đào tạo được 152 cán bộ HTXNN trình độ trung cấp, 50 cán bộ đạt trình độ đại học. Ngoài ra, Bình Định còn quan tâm đào tạo cho cán bộ HTXNN qua những lớp đào tạo ngắn ngày về các kỹ năng có liên quan đến hoạt động của HTX. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp thông tin về thị trường, tạo điều kiện cho các HTXNN có điều kiện tham gia quảng bá sản phẩm tại các hội chợ”.

Cũng theo ông Lý, Bình Định đang khẩn trương triển khai Luật HTX 2012, Bộ Luật HTX sửa đổi này sẽ tạo chuyển đổi về hình thức lẫn động lực mới trong hoạt động của các HTXNN. Đồng thời, Bình Định đang xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với nguồn vốn được UBND tỉnh phê duyệt 10 tỷ đồng, trong năm 2013 giải ngân 5 tỷ đồng để hỗ trợ cho các HTXNN khó khăn về vốn hoạt động.

Liên quan hoạt động HTX trong công cuộc xây dựng NTM, ông Nguyễn Thành Tài, Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Nam cho rằng: “Thực hiện Chương trình NTM, Quảng Nam đang còn những xã có HTX yếu kém, để đúng với tiêu chí NTM đề ra phải có phương án đưa ra. Trước hết phải giải thể bằng cách là giải thể mô hình hiện tại, thanh lý tài sản. Quá trình đó thì vận động tư duy kinh tế mới, thành lập HTX thực sự là HTX”.

Để làm được điều này, cần có một phương án kinh tế thu hút các thành viên tham gia góp vốn. Hoặc giải thể cái cũ và nhen nhóm xây dựng HTX mới và củng cố đổi mới HTX, củng cố đội ngũ, bộ máy con người, nguồn vốn. Đặc biệt phải rà soát lại tất cả như: HTX mới ra đời phải gắn với phương án kinh doanh, xây dựng phương án kinh doanh, điều lệ tổ chức mới, phương án ăn chia; tổng nguồn vốn điều lệ, mỗi thành viên bao nhiêu…

“Để làm được đều đó phải có những người cán bộ lặn lội, tìm kiếm và học hỏi. Ngoài ra, phải mở rộng liên kết, liên doanh sản xuất thì mới đem lại được hiệu quả”, ông Tài nói.

“Bàn tay” Nhà nước chưa tới

Thực tế chính sách HTXNN vay vốn của Nhà nước đã có, tuy nhiên theo các chủ nhiệm HTXNN, để tiếp cận nguồn vốn này đang gặp rất nhiều khó khăn, như nguồn vốn 100 tỷ đồng của Liên minh HTX Việt Nam phải cầm cố tài sản, trong khi cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị không có, sổ đỏ của HTX không được chấp nhận. Bên cạnh đó, trong chính sách ngân hàng sẽ cho HTX vay vốn, thế nhưng các ngân hàng chưa tin tưởng vào HTX nên khó tiếp cận. Đặc biệt, hiện nay Ngân hàng Hợp tác xã đã thành lập nhưng ở nhiều tỉnh, thành chưa có chi nhánh để HTX tiếp cận.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm