| Hotline: 0983.970.780

'Giai đoạn đen tối' của nước Mỹ

Thứ Ba 07/11/2017 , 11:05 (GMT+7)

Ngày 5/1, một tay súng đã xông vào nhà thờ Baptist Đệ nhất ở Sutherland Springs, bang Texas, bắn chết 26 người. Đây vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử bang này, xảy ra trong chuỗi các vụ tấn công gây thương vong lớn tại Mỹ thời gian vừa qua.

Vụ xả súng là cú sốc lớn đối với cộng đồng cư dân Sutherland Springs, thị trấn nằm cách San Antonio khoảng hơn 50km về phía đông, với dân số không quá 400 người. Thời điểm nghi phạm gây ra vụ việc, tại nhà thờ đang diễn ra buổi lễ buổi sáng.

Người dân bang Texas cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng ở Sutherland Springs.

Đối tượng thực hiện vụ tấn công nhanh chóng được xác định là Devin Patrick Kelly, 26 tuổi, cựu binh từng phục vụ trong Không quân Mỹ ở bang New Mexico từ 2010-2012 trước khi bị loại ngũ và phải ra trước toà án binh vào năm 2014. Washington Post cho biết trong buổi sáng chết chóc ở Sutherland Springs, Kelly mặc đồ đen, được bảo vệ bởi áo giáp chống đạn, sử dụng một khẩu súng trường tấn công hiệu Ruger. Y bắn chết 2 người ở ngoài cửa nhà thờ trước khi tiến vào trong, nơi có khoảng 50 người đang cầu nguyện. Tại đây, Kelly liên tục nhả đạn, bắn chết thêm 23 người khác. Một nạn nhân trúng đạn qua đời trên đường tới bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng lên 26 người, hơn 20 người khác bị thương.

Theo Reuters, các nạn nhân có độ tuổi trong khoảng từ 5 đến 72 tuổi. Trong số này có cả cô con gái 14 tuổi của mục sư Frank Pomeroy. “Cô bé ít nói, e thẹn nhưng hay cười và rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Không thể tưởng tượng đây lại lại là sự thật”-Cynthia Rangel, 50 tuổi, nói với Washington Post. Dana Fletcher, một công dân khác ở Sutherland Springs nói, cả gia đình cô cảm thấy bàng hoàng vì vụ tấn công. Dana có cửa hàng cách không xa nhà thờ Baptist Đệ nhất. “Thật kinh hoàng vì nó xảy ra rất gần nhà của tôi. Cả tôi và chồng đều sốc. Đây chỉ là một nhà thờ nhỏ thôi mà, tại sao lại có thể trở thành mục tiêu của hắn?”-Dana nói.

Truyền thông Mỹ cho biết khi nhận ra vụ tấn công, một công dân địa phương là Kevin Jordan đã dùng súng tấn công Kelly, khiến y phải vứt vũ khí vào tháo chạy trên chiếc xe của mình. Jordan sau đó lên xe một người khác gần hiện trường đuổi theo Kelly. Cuộc rượt đuổi kết thúc khi xe của Kelly mất lái lao vào vệ đường. Khi cảnh sát có mặt, Kelly bị phát hiện đã chết trong xe với vết đạn trên người, nhưng hiện chưa rõ y bị bắn hay tự sát.  

Hiện trường vụ tấn công ngay sau đó được phong toả để phục vụ điều tra. Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết, các dữ liệu ban đầu không cho thấy khả năng Kelly có quan hệ với tổ chức khủng bố quốc tế nào. Động cơ vụ tấn công vì vậy cũng chưa được xác định. Kelly đã kết hôn và có con, có nhà ở New Braunfels (Texas), cách nơi gây án khoảng 56km về phía bắc. Đây là những thông tin ít ỏi truyền thông Mỹ mới khai thác được về y.

Vụ tấn công xảy ra không lâu sau vụ xả súng ở Los Angeles, khiến 58 người thiệt mạng. Reuters hôm qua đã thống kê một loạt vụ tấn công tại Mỹ, bao gồm các vụ xả súng từ năm 2009 đến nay. Trong số này bao gồm một vụ ở nhà thờ Charleston, bang South Carolina năm 2015 khiến 9 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ hôm qua trong chuyến công du Nhật Bản đã lên án vụ tấn công là “hành động tội ác kinh khủng”, đồng thời cho rằng đây là khoảng thời gian đen tối của nước Mỹ. Ông Donald Trump cho biết: “Cả nước Mỹ đang cầu Chúa giúp những người bị thương và gia đình họ. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Trong những thời khắc như thế này, người Mỹ luôn làm điều giỏi nhất là đoàn kết lại”. Ông Donald Trump đồng thời cho biết, chính quyền sẽ hỗ trợ tối đa để cảnh sát điều tra vụ việc. Ông Trump mặc dù vậy không đề cập tới vấn đề sở hữu súng ở Mỹ, vốn gây tranh luận gay gắt trong công chúng sau mỗi vụ tấn công như trên.

(Theo Reuters, AFP, Washington Post)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất