| Hotline: 0983.970.780

Giải mã sức mạnh quân đội Qatar?

Thứ Ba 13/06/2017 , 13:15 (GMT+7)

Khi căng thẳng nổ ra giữa Qatar với một số nước vùng Vịnh và leo thang đến mức các nhà quan sát không thể loại trừ một cuộc chiến tranh, mọi con mắt đổ dồn vào tương quan lực lượng các bên. 

Điều dễ nhận thấy nhất là Qatar với thu nhập tính theo đầu người cao nhất thế giới nhưng quân đội lại rất èo uột.

10-47-24_dssult_mirge_2000-5_prticipting_in_odyssey_dwn_cropped
Máy bay Mirage 2000 của quân đội Qatar

Theo tạp chí chuyên về quân sự War is boring, Qatar là quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ nhưng đặc biệt dễ bị tổn thương. Nước này có hơn 2,5 triệu dân nhưng chỉ có khoảng 300.000 người gốc Qatar. Điều này có nghĩa là vương quốc giàu có này phụ thuộc rất lớn vào nguồn lao động nước ngoài. Hầu hết lương thực, thực phẩm phải nhập khẩu, một nửa đến từ Ảrập Xêút, nước dẫn đầu trong liên minh phong tỏa Qatar lần này.
 

Quan hệ phức tạp

Nhìn lại các mối bang giao của Qatar, có thể nói chiến lược ngoại giao của Qatar là “lửng lơ con cá vàng” và đan xen phức tạp. Cùng lúc, lực lượng Qatar cùng Ảrập Xêút, UAE chiến đấu chống các phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn (mặc dù Qatar có mối bang giao hữu hảo với Tehran). Ở Libya, Qatar và UAE hỗ trợ các nhóm đối lập trong cuộc xung đột tại quốc gia Bắc Phi. 

Cụ thể, Qatar hỗ trợ chi nhánh Libya của tổ chức Anh em Hồi giáo, phong trào Hồi giáo lâu đời nhất, có ảnh hưởng nhất trong thế giới Ảrập và là tổ chức chính trị đối lập lớn mạnh nhất tại nhiều quốc gia Ảrập. Qatar cũng được cho là hỗ trợ Hamas, cánh chính trị ra đời với mục tiêu dài hạn là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine. War is boring nói nguồn tài chính từ Qatar cũng được bơm cho Jabhat Fateh Al Sham, một tổ chức thánh chiến cho đạo Hồi ở Syria.

Tuy “đèo bòng” nhiều như vậy, Qatar không thể duy trì nền độc lập của chính mình nếu không có các đồng minh. Căn cứ không quân Al Udeid ở ngay ngoại ô thủ đô Doha là nơi đồn trú của hàng ngàn quân nhân Mỹ với hàng chục chiến đấu cơ. Đây là một trong những trạm trung chuyển chính, là trung tâm chỉ huy của quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông. Khi quân Mỹ còn ở đây, các nước láng giềng dù gì cũng biết câu “vuốt mặt thì phải nể mũi”.

Tuy nhiên ai cũng thấy quan hệ Mỹ - Qatar từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền xấu đi trông thấy và rõ ràng chính quyền hiện tại của Mỹ không còn muốn chấp nhận một Qatar “lả lơi” với Iran.

Một căn cứ không quân khác nhỏ hơn là Sayliyah, có vai trò kho chứa hàng hóa của quân đội Mỹ dùng tiếp viện cho việc triển khai bộ binh nhanh chóng tại Trung Đông. Trên đất Qatar còn có 150 quân Thổ Nhĩ Kỳ trú đóng, dù từ lâu Ankara đã lên kế hoạch tăng số quân đồn trú tại đây lên 3.000.
 

Quân đội yếu

Quân đội Qatar được xem là khó có khả năng chống lại một cuộc tấn công và lý do cơ bản là do quy mô của nó khá nhỏ. Tính đến năm 2006, lực lượng quân sự của vương quốc vùng Vịnh này chỉ có 18 máy bay có khả năng chiến đấu bao gồm 12 chiếc Mirage 2000 tương đối hiện đại do Pháp sản xuất. Số còn lại là 6 chiếc Alpha Jet, loại máy bay dùng cho huấn luyện có khả năng tấn công mặt đất.

Hải quân Qatar cũng chỉ có 7 tàu tấn công nhanh bao gồm bốn chiếc lớp Vita do Anh cung cấp và ba chiếc Combattante III do Pháp sản xuất, đều là các tàu chiến nhỏ. Tuy số lượng quá ít, nhưng những tàu này được trang bị hỏa lực mạnh: mỗi tàu được trang bị tới 8 tên lửa chống hạm Exocet. Một khẩu đội pháo bờ biển của Qatar cũng được trang bị 12 tên lửa Exocet. Lực lượng đông đảo nhất của quân đội Qatar là lục quân cũng chỉ có 8.500 lính trong tổng số 11.800 quân các binh chủng. Lữ đoàn tăng - thiết giáp duy nhất của đất nước có 30 xe tăng AMX do Pháp sản xuất, một thiết kế có từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước.

10-47-24_mx-10_rc_of_qtr_egle_resolve_2013-970x350
Xe tăng AMX của quân đội Qatar

Cuối năm 2016, Qatar bắt đầu nhận các xe tăng hiện đại Leopard 2A7 do Đức sản xuất -16 chiếc trong số này đã được đưa vào biên chế, theo đài CNN chi nhánh Trung Đông. Tuy nhiên, thông tin này bị quân đội Qatar ém đi.

Quân đội Qatar có một số đơn vị bộ binh cơ giới được trang bị hơn 300 xe chở quân, xe chiến đấu bọc thép với 91 khẩu pháo các loại. Nước này cũng đang tiếp nhận dần hơn 20 khẩu đại bác 155mm PxH 2000 do Đức sản xuất.

Đó là hầu như tất cả những vũ khí vật chất mà Qatar có thể sử dụng để chống lại Ảrập Xêút, một trong những đội quân lớn nhất và được trang bị tốt nhất khu vực Trung Đông. Và Ảrập Xêút có lịch sử xâm lăng, can thiệp quân sự vào các nước láng giềng. Nước này đã đổ quân vào Yemen từ tháng 3/2015. Xe bọc thép của họ cũng được phái đến Bahrain vào năm 2011 để hỗ trợ dẹp các cuộc biểu tình chống chính quyền.

Năm 1995, Ảrập Xêút và UAE gần như đã thực hiện một cuộc xâm lăng Qatar vì kế hoạch chỉ được hủy bỏ vào phút chót. Sự kiện này tiếp diễn sau vụ Hoàng thái tử Qatar là Hamad Bin Khalifa Al Thani lật đổ vua cha.

Xem thêm
Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

120 vận động viên tham gia giải dù lượn trên cao nguyên đại ngàn

Giải dù lượn tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ quy tụ 120 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên người nước ngoài tham gia tranh tài.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.