| Hotline: 0983.970.780

Giải Nobel y học 2017 đã có chủ

Thứ Ba 03/10/2017 , 15:02 (GMT+7)

Ba nhà khoa học người Mỹ vừa được trao giải Nobel Y học 2017 vì khám phá cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học hay còn gọi là đồng hồ sinh học trong cơ thể con người, trang tin Theguardian.com (TGC) của Anh ngày 2/10 cập nhật.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel y học 2017: (từ trái sang phải) là Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young

Theo TGC, ba nhà khoa học được trao giải Nobel y học năm nay là Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young. Cả ba đã phối hợp nghiên cứu khám phá cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học hay còn gọi là đồng hồ sinh học của cơ thể con người. Đây là một phát minh giúp khoa học hiểu sâu thêm cơ chế vận hành đồng hồ sinh học. Nói ngắn hơn, giúp con người hiểu rõ hơn vì sao các loài sinh vật, cây cối, động vật lẫn con người đều có nhịp sinh học để thích nghi với quá trình tiến hóa diễn ra trên trái đất.

Thông thường, mỗi cá thể sống, kể cả con người, đều có đồng hồ sinh học riêng nằm bên trong cơ thể, giúp chủ thể dự đoán và thích nghi với nhịp sinh học bình thường trong một ngày. Để có kết luận này, ba nhà khoa học đã sử dụng ruồi giấm làm mô hình thực nghiệm, và tách được gen kiểm soát nhịp sinh học hàng ngày. Đặc biệt, phát hiện thấy các gen làm nhiệm vụ mã hóa protein tích tụ trong tế bào vào ban đêm và giảm dần vào ban ngày. Đồng thời, nhận biết các protein bổ sung cho cơ chế này và cuối cùng  phát hiện ra cơ chế kiểm soát đồng hồ sinh học để giúp con người thích nghi trong các thời điểm trong ngày.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Jeffrey C. Hall sinh năm 1945 tại New York, Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ năm 1971 tại Đại học Washington ở Seattle và là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Công nghệ California ở Pasadena từ năm 1971 đến năm 1973. Năm 1974 ông làm việc tại Đại học Brandeis ở Massachusetts, năm 2002, chuyển công tác tới Đại học Maine.

Michael Rosbash sinh năm 1944 tại Kansas City, Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ năm 1970 tại Viện Công nghệ Massachusetts ở Cambridge. Trong ba năm tiếp theo, Michael là một số nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Edinburgh ở Scotland. Từ năm 1974, ông là giảng viên tại Đại học Brandeis,Massachusetts.

Michael W. Young sinh năm 1949 tại Miami, Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Texas ở Austin năm 1975. Từ năm 1975 đến 1977, ông là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford ở Palo Alto. Từ năm 1978, ông là giảng viên tại Đại học Rockefeller ở New York.

Cả ba nhà khoa học nói trên sẽ chia chung giải thưởng gồm một huy chương vàng, một giấy chứng nhận và số tiền thưởng trị giá 8 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 930.00 USD hay tương đương trên 22 tỷ đồng VNĐ).

Đồng hồ sinh học giúp con người thích nghi với các thời điểm diễn ra trong ngày

(Theo Theguardian.com -10/2017)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm