| Hotline: 0983.970.780

Giải Nobel Y học sẽ khai màn “mùa Nobel” 2011

Thứ Hai 03/10/2011 , 14:32 (GMT+7)

Các ủy ban trao giải cố gắng giữ bí mật đến phút chót tên những ứng viên, nhưng giống như mọi năm, các tin đồn đã lan rộng từ trước khi trao giải rất lâu...

Quang cảnh lễ trao giải Nobel thường niên

Mùa Nobel năm 2011 sẽ bắt đầu vào hôm nay, 3/10 với công bố trao giải trong lĩnh vực Y học, trong khi hai giải được dư luận chú ý nhiều nhất, Hòa bình và Văn học, dự kiến sẽ mang nhiều ảnh hưởng của phong trào cách mạng Arập vẫn đang diễn ra, theo AFP.

Các ủy ban trao giải cố gắng giữ bí mật đến phút chót tên những ứng viên, nhưng giống như mọi năm, các tin đồn đã lan rộng từ trước khi trao giải rất lâu về việc ai sẽ vinh dự nhận giải thưởng cao quý trong các lĩnh vực Y học, Vật lý, Hóa học, Kinh tế, Văn học và Hòa bình.

Ủy ban Nobel Na Uy - tổ chức chịu trách nhiệm trao giải Nobel Hòa bình, đã xác nhận số ứng viên kỷ lục lên tới 241 người trong năm nay.

“Cuộc cách mạng Arập (Arab Spring) sẽ là chủ đề được quan tâm nhất năm nay,” Kristian Berg Harpviken, người đứng đầu Viện nghiên cứu hòa bình ở Oslo, nói với AFP. Bản thân Harpviken nói lựa chọn hàng đầu của ông sẽ là nhà hoạt động nữ người Ai Cập Israa Abdel Fattah và “Phong trào thanh niên ngày 6 tháng 4” mà cô cùng thành lập với Ahmed Maher vào năm 2008.

Những cái tên khác được nhắc đến bao gồm nhà hoạt động nhân quyền người Afghanistan Sima Samar, nhà hoạt động người Liberia Leymah Gbowee, tổ chức nhân quyền của Nga Memorial, Tổng thống Zimbabwe Morgan Tsvangirai, cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl.

Về giải Nobel văn học - năm ngoái về tay tác giả người Peru-Tây Ban Nha Mario Vargas Llosa, tình hình chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi cũng có thể ảnh hưởng tới lựa chọn của Viện khoa học hoàng gia Thụy Điển, tổ chức quyết định giải thưởng, với nhà thơ người Syria Adonis đứng đầu danh sách.

Vào tháng Sáu, Adonis, tên thật là Ali Ahmed Said, hiện đang sống tại Pháp, đã đăng một lá thư công khai cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trên một tờ báo xuất bản tại Lebanon yêu cầu ông ngừng đàn áp người biểu tình. Hãng cá cược trên mạng Ladbrokes cũng đánh giá Adonis cao nhất trong tỉ lệ cược đăng ngày 30/9 của họ, ngay trên nhà thơ người Thụy Điển Tomas Transtroemer.

Những cái tên khác có trong danh sách là Ngugi wa Thiong'o của Kenya, Nuruddin Farah của Somalia, Peter Nadas của Hungary, nhà thơ Ko Un của Hàn Quốc, tiểu thuyết gia người Nhật Haruki Murakami, Vijaydan Detha của Ấn Độ và Les Murray của Australia. Giải thưởng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6-10.

Trong các lĩnh vực còn lại, cuộc đua là hoàn toàn mở. Giải thưởng cho các lĩnh vực y học, vật lý và hóa học, từ sau chiến tranh thế giới thứ hai chủ yếu thuộc về các nhà nghiên cứu người Mỹ, dự kiến được công bố vào các ngày 3, 4 và 5/10.

Giải kinh tế sẽ được trao vào ngày 10/10 và có thể chịu ảnh hưởng lớn bởi cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và Mỹ hiện giờ. Những người được giải sẽ được khoản tiền 10 triệu kronor Thụy Điển, tương đương 1,48 triệu USD, và có thể bị chia ra nếu một giải được trao cho nhiều người.

Giải Nobel hòa bình sẽ được trao tại Oslo ngày 10/10 kỷ niệm ngày mất của người sáng lập giải thưởng Alfred Nobel vào năm 1896. Các giải Nobel khác được trao tại Stockholm cũng trong ngày đó.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm