| Hotline: 0983.970.780

Giải phóng mặt bằng dự án cầu Nhật Tân

Thứ Tư 26/08/2009 , 10:48 (GMT+7)

Dự kiến ngay trong năm nay, mặt bằng một số đoạn thuộc dự án cầu Nhật Tân sẽ được bàn giao cho các đơn vị thi công.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Nhật Tân-một trong những cây cầu lớn bắc qua sông Hồng và tuyến đường hai đầu cầu trên địa bàn huyện Đông Anh và quận Tây Hồ (Hà Nội) đang được khẩn trương thực hiện.

Dự kiến ngay trong năm nay, mặt bằng một số đoạn thuộc dự án cầu Nhật Tân sẽ được bàn giao cho các đơn vị thi công.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, tại địa bàn huyện Đông Anh (phía bờ Bắc) nơi phải di chuyển khoảng 40 hộ dân có đất ở và khoảng 3.000 hộ dân có đất nông nghiệp thuộc các xã Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Vân Nội dự kiến sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công vào cuối tháng 9 này.

Diện tích mặt bằng của dự án liên quan đến Trung tâm Y tế xã và Trường THPT xã Vĩnh Ngọc dự kiến bàn giao cho đơn vị thi công cùng thời điểm này.

Tại địa bàn quận Tây Hồ (phía bờ Nam) công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến khoảng 330 hộ dân có đất ở, 500 hộ dân có đất nông nghiệp và đất trưng dụng cùng đất của 5 cơ quan. Dự kiến các hộ dân và các cơ quan này sẽ được bố trí tái định cư tại nhà CT13 và CT 14 khu đô thị Nam Thăng Long.

Hiện, tổ công tác của 2 phường Phú Thượng và Nhật Tân đang tiếp tục kiểm đếm đo đạc đối với các hộ dân có đất nông nghiệp còn lại và tập trung xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, tài sản vật kiến trúc trên đất nông nghiệp.

Ngoài ra, tổ công tác giải phóng mặt bằng cũng đã khảo sát xong hiện trạng của 4 cơ quan gồm Công ty cổ phần đầu tư phát triển vận tải; Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu; Công an quận và Công ty cổ phần àay dựng giao thông đô thị; phần diện tích đất sử dụng của 4 cơ quan này sẽ được bàn giao trong tháng 12/2009.

Phần mặt bằng xây dựng Nhà khách Bộ Quốc phòng tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu đất này để sớm bàn giao đất sạch cho Ban quản lý dự án 678 - Bộ Quốc phòng.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.