| Hotline: 0983.970.780

Giải quyết mâu thuẫn bằng súng

Thứ Ba 16/11/2010 , 10:23 (GMT+7)

Đêm 12/11/2010, do có mâu thuẫn với nhau nên Đào Nguyên Hoàng (SN 1972, trú tại phường Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An) hẹn Trần Mạnh Hoàng (SN 1993, trú tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh) và Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Hưng Lộc) đến con hẻm đường Nguyễn Tiến Tài thuộc phường Hưng Bình, TP.Vinh để giải quyết mâu thuẫn.

Khi Trần Mạnh Hoàng vừa đến điểm hẹn liền bị đối tượng nấp trong bóng tối xả súng. Hậu quả, Hoàng bị đạn găm vào đầu và tử vong sau đó. Anh Phạm Thành Vinh là người đi đường bị trúng “đạn lạc”, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất