| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc Apple bị bắt vì nhận hối lộ 1 triệu USD

Thứ Ba 17/08/2010 , 14:04 (GMT+7)

Paul Shin Devine, Giám đốc phụ trách các nhà cung cấp toàn cầu của Apple, đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ 1 triệu USD của đối tác.

Paul Shin Devine, Giám đốc phụ trách các nhà cung cấp toàn cầu của Apple, người chịu trách nhiệm về các hợp đồng sản xuất tại châu Á, ngày 14/8 đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ một triệu USD của đối tác.

Theo tờ tin tức San Jose Mercury, trong một cáo trạng liên bang, Paul Shin Devine bị buộc tội đã nhận hối lộ của hàng loạt các nhà cung cấp phụ kiện cho iPhone và iPod tại châu Á.

Devine được trả tiền vì đã cung cấp các thông tin mật của Apple cho các nhà sản xuất này nhằm mang lại lợi thế cho họ trong các hợp đồng với Apple.

Nhật báo Phố Wall đưa tin Devine đã cung cấp các thông tin mật cho các công ty như Cresyn của Hàn Quốc, Kaedar Electronics của Trung Quốc và Jin Li Mould Manufacturing của Singapore.

Devine đã ăn chia số tiền này cùng với Andrew Ang, một nhân viên của Jin Li Mould Manufacturing, người bị buộc tội giúp đỡ Devine thương lượng với công ty của anh ta và các công ty khác.

Trong khi đó, cùng ngày, Apple cũng đã kiện Devine lên tòa án tại quận San Jose và Devine sẽ phải ra trình diện tòa. Devine sẽ phải đối mặt đồng thời với bản cáo trạng liên bang và đơn kiện của Apple.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất