| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc bị bắt cóc, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc

Thứ Tư 13/07/2011 , 14:29 (GMT+7)

Chiều 12/7, sau nhiều lần thương lượng và thay đổi địa điểm giao tiền, nhóm bắt cóc đến quán cà phê nhận 200 triệu đồng thì bị cảnh sát ập vào. Gần 10 nghi can bị bắt giữ.

Chiều 12/7, sau nhiều lần thương lượng và thay đổi địa điểm giao tiền, nhóm bắt cóc đến quán cà phê nhận 200 triệu đồng thì bị cảnh sát ập vào. Gần 10 nghi can bị bắt giữ.

Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 1 giải cứu thành công một vụ bắt cóc tống tiền. Thông tin từ nhà chức trách, ông Hữu - giám đốc doanh nghiệp tư nhân có trụ sở ở quận 1 - đang ngồi làm việc trong công ty thì bị một nhóm thanh niên đi ôtô ập đến, xông vào phòng khống chế đưa đi.

Những ngày sau đó, vợ ông Hữu liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại của chồng yêu cầu đem 200 triệu đồng đến chuộc người. Nếu không giao tiền, bọn chúng sẽ chuyển con tin đi một nơi khác để thủ tiêu.

Sau nhiều lần thương lượng, số tiền hạ xuống 70 triệu đồng. Tối 11/7, bọn bắt cóc hẹn vợ ông Hữu ra chân cầu Sài Gòn để giao tiền. Tuy nhiên, buổi giao dịch đã không thành.

Đến sáng 12/7, nhóm tội phạm lại gọi đến hẹn vợ nạn nhân tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cảnh Chân (quận 1) vào trưa cùng ngày. Sau 5 giờ đồng hồ chờ đợi, đến chiều thì có 3 tên xuất hiện áp giải ông Hữu vào quán. Lúc chúng vừa nhận tiền, cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, theo lời khai của 3 nghi can là Đỗ Văn Hải, Đỗ Tiến Nhất, Nguyễn Quốc Tiến cảnh sát đã bắt giữ gần 10 tên trong nhóm này. Lời khai ban đầu của các nghi can cho thấy đây là một băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất