| Hotline: 0983.970.780

Giảm lãi suất ngân hàng: Có thể hết quý I- 2012

Thứ Sáu 13/01/2012 , 09:28 (GMT+7)

Ngày 12/1, tại cổng thông tin điện tử Chính phủ, hàng loạt vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải Đinh La Thăng “tháo gỡ”.

* Quyết tâm thu phí giao thông đường bộ

Ảnh minh họa
Ngày 12/1, tại cổng thông tin điện tử Chính phủ, hàng loạt vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải Đinh La Thăng “tháo gỡ”.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã dành nhiều thời gian chia sẻ câu chuyện hạ lãi suất, thanh khoản và tái cơ cấu ngân hàng. Theo ông Bình, việc lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt trong những tháng cuối năm 2011 chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để hạ lãi suất bởi còn liên quan đến rất nhiều yếu tố. Khi các điều kiện kinh tế ổn định hơn, có thể vào cuối quý I tới, mặt bằng lãi suất sẽ hạ.

Thống đốc cũng nhìn nhận đây là vấn đề lớn nhất của hệ thống ngân hàng và là mấu chốt để có thể tiến tới giảm lãi suất cho vay, kích thích kinh tế tăng trưởng. Cũng theo người đứng đầu ngành ngân hàng, việc thanh khoản đang gây nhức nhối tại nhiều ngân hàng. Biểu hiện rõ nhất là những thông tin về vượt trần lãi suất lại có dấu hiệu rộ lên ở nhiều nơi trong thời gian gần đây. Thống đốc khẳng định tất cả những hành vi này đều vi phạm pháp luật và sẽ được xử lý.

Tuy nhiên người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước thừa nhận việc phát hiện hành vi trên là rất khó khăn do các hình thức “lách luật” hiện đã tinh vi hơn nhiều. Kế đến là các tổ chức tín dụng hết sức đa dạng, rất khó kiểm soát. Dù thế, ông Bình cho rằng, với thị trường tiền tệ, năm 2012 hoàn toàn có cơ sở để ổn định. “Nếu không có bất ngờ hay xáo trộn, mức tăng tỷ giá sẽ chỉ 2-3%. Cán cân thanh toán có thể thặng dư khoảng 3 tỷ USD” - ông Bình dự đoán.

Làm thế nào giảm ùn tắc giao thông là vấn đề dành cho Bộ trưởng Bộ GT- VT Đinh La Thăng. Nói về chuyện bình đẳng hay không khi những người đi ô tô nộp nhiều thuế, theo lãnh đạo ngành GT- VT, chúng ta cũng phải đặt ngược lại vấn đề, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, họ làm gì để nộp thuế. Nhưng công sức bảo vệ biên giới của họ thì không thể tính bằng tiền. Nếu tính về sự đóng góp thì không thể tính được.

Ngoài ra, nếu mình không thu phí này, tạo thêm nguồn thu, chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước thì không có tiền đầu tư cho giao thông nông thôn, đường ven biển, đường tuần tra biên giới. Cũng theo lãnh đạo ngành giao thông, năm 2011, tổng vốn đầu tư gồm tất cả các nguồn cho các dự án GT- VT vào khoảng 55.000 tỷ đồng, trong khi đó theo Đề án đột phá về hạ tầng mà Bộ GT- VT trình Thủ tướng thì từ nay đến năm 2015 cần tới 530.000 tỷ đồng, tính trung bình cần tới 160.000 tỉ đồng/năm. Để bù đắp vào các khoản thiếu hụt này, ngành sẽ huy động từ nhiều nguồn lực.

Cho dù khó khăn nhưng phải đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, muốn hiện đại phải bắt đầu từ đường giao thông - Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm