| Hotline: 0983.970.780

Giao dự án đô thị sông nước cho một liên danh

Thứ Sáu 21/11/2014 , 09:08 (GMT+7)

Theo ông Seo Duck Su, đại diện Ban Quản lý dự án, muốn “tạo dựng nơi đây thành một trung tâm tài chính, kinh tế vùng, là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia”.

Ngày 20/11, UBND TP Long Xuyên (An Giang) tổ chức giao dự án khu đô thị mới Tây sông Hậu - Smart City An Giang cho liên danh Cty CP Tổ chức Nhà Quốc gia (NHO) và Cty TNHH MTV Bất động sản Thiên Bút, theo quyết định của UBND tỉnh An Giang ngày 4/11.

Dự án là khu đô thị đặc trưng sông nước rộng hơn 51 ha với công viên cây xanh, kinh rạch, khu vui chơi giải trí, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, nhà phố liền kề, biệt thự và nhà ở xã hội, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, thực hiện từ 2014 đến 2017.

Theo ông Seo Duck Su, đại diện Ban Quản lý dự án, muốn “tạo dựng nơi đây thành một trung tâm tài chính, kinh tế vùng, là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia”.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất