| Hotline: 0983.970.780

Giáo viên trộm két sắt của trường

Thứ Năm 21/05/2015 , 09:46 (GMT+7)

Sau khi mượn được chìa khoá từ bảo vệ, thầy giáo Vân mời ông này đi nhậu say rồi gọi thêm người trộm két sắt của trường, lấy đi 130 triệu đồng.

Ngày 20/5, công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đang tạm giam Lê Đình Vân (38 tuổi) và Nguyễn Văn Lành (24 tuổi, cùng trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp.

Theo điều tra, chiều 17/5, lợi dụng vào ngày nghỉ, Lê Đình Vân mượn chìa khóa của bảo vệ Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Duy Vinh, Duy Xuyên), nơi nam giáo viên này đang làm việc với lý do vào điểm cho học sinh. Có được chìa khoá phòng, Vân mời bảo vệ trường ra quán nhậu.

Khoảng 20h30 cùng ngày, thấy bảo vệ đã say, Vân gọi thêm Lành mang xà beng cùng vào trường để trộm tiền. Vân sau đó canh trước cổng trường để Lành vào trong dùng xà beng phá két sắt.

Sau một hồi đục phá không thành, Vân và Lành khiêng két lên chiếc xe bò đang để ở sân trường rồi chở về nhà cách đó hơn 5km, dùng cưa phá ra lấy 130 triệu đồng. Theo lãnh đạo nhà trường, số tiền này là quỹ lương của giáo viên đang chờ đến ngày cấp phát.

Công an huyện Duy Xuyên vào cuộc, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Sau khi lấy lời khai của bảo vệ, xác định Lê Đình Vân là nghi can số một, công an đã tiến hành theo dõi, điều tra.

Vân và Lành bị công an bắt đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền là tang vật vụ án.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất