| Hotline: 0983.970.780

Giết người sau ván cờ tướng

Thứ Hai 10/03/2014 , 20:51 (GMT+7)

Bị cáo lĩnh án 15 năm tù, bồi thường 96 triệu đồng và cấp dưỡng cho cha mẹ và con của nạn nhân 900 nghìn đồng mỗi tháng.

Ngày 10/3, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phan Văn Đi (SN 1978, phường Phú Hiệp, TP Huế) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, lúc 13h30 ngày 10/8/2013, Phan Văn Đi đến quán cà phê F7 của anh Hùng, cách nhà khoảng 100m và chơi cờ tướng với người bạn Lê Văn Nguyên (SN 1979, trú cùng địa phương). Hai người cãi nhau về việc đi nước cờ tướng thì Hồ Văn Ngọc (SN 1982, trú phường Phú Hậu, TP Huế) nói chen vào: “Bay đừng đánh cờ nữa, ồn ào quá!”.

Sau đó, Đi và Ngọc xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Ngọc xông đến đánh Đi nhiều lần. Đi về nhà lấy con dao giấu trong người rồi ra quán cà phê với ý định nếu bị đánh nữa thì dùng dao chống trả. Ngọc lại hung hăng đánh Đi, bị Đi dùng dao đâm vào vùng ngực dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Gây án xong, Đi điện báo cơ quan chức năng và mang theo tang vật đi thẳng đến Công an phường Phú Hiệp để đầu thú.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Đi 15 năm tù về tội giết người; đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân 96 triệu đồng và cấp dưỡng cho cha mẹ và con của nạn nhân 900 nghìn đồng mỗi tháng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.