| Hotline: 0983.970.780

Gió tạm đảo chiều, đảng của Thủ tướng vượt mặt Khối Poroshenko

Thứ Hai 27/10/2014 , 11:13 (GMT+7)

Đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội của Ukraine với 21,7% phiếu số, Uỷ ban Bầu cử Trung ương (CEC) công bố khi với 15,12% số phiếu được kiểm.

Đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội của Ukraine với 21,7% phiếu số, Uỷ ban Bầu cử Trung ương (CEC) công bố khi với 15,12% số phiếu được kiểm.

Theo CEC, Khối Petro Poroshenko bây giờ về vị trí sát nút thứ hai với 21,69 tổng số phiếu.

Tiếp sau hai đảng đang dẫn đầu này là đảng Tự cứu Samopomich do thị trưởng Lviv Andriy Sadovy đứng đầu, và hiện đang nắm giữ được 10,11 số phiếu, sau nữa là Khối Đối lập với 9,29%, Đảng Cấp tiến theo đường lối dân tộc của Oleh Lyashko với 7,9% và đảng của Tổ quốc Batkivshchyna của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko với 6,1 %.

Trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn này ở Ukraine, người Ukraine đã đi bỏ phiếu cho 423 đại biểu, bao gồm 225 người đại diện cho các đảng phái và 198 người đại diện cho các khu vực bầu cử. 5% tổng số phiếu bầu là ngưỡng để vào quốc hội.

Theo Mạng lưới Dân sự Ukraine (OPORA), tỷ lệ đi bầu cử vào quố hội (Verkhovna Rada) trên toàn Ukraine là 51,2 %. Tỷ lệ đi bầu cao nhất là ở miền Tây đất nước (59,7%), trong đó phải kể đến các thành phố Lviv và Ivano-Frankivsk, tỷ lệ đi bầu thấp nhất là ở miền đông (41,1%).

Khối Petro Poroshenko Bloc là một đảng vừa tự do lại vừa bảo thủ với chủ trương chính là giúp cho Tổng thống Ukraine đương nhiệm thực hiện được các lời hứa đưa ra trong lần bầu cử ông như đưa Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, tăng cường bảo vệ xã hội, chấm dứt tham nhũng và tạo ra sự độc lập về năng lượng. Chương trình bầu cử của đảng là “Chiến lược 2020” với 60 cuộc cải cách và các chương trình đặc biệt để làm cho Ukriane có đủ điều kiện xin gia nhập EU vào 6 năm tới.

Đảng Mặt trận Nhân dân do Thủ tướng đương nhiệm Arseniy Yatsenyuk và Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Oleksandr Turchynov cầm đầu, cũng ủng hộ việc gia nhập của Ukraine vào EU cũng như các cuộc cải cách về kinh tế, tài chính, tư pháp và công tố.

Đảng Cấp tiến của Oleh Lyashko là một đảng cấp tiến dân chủ thân châu Âu. Cương lĩnh của đảng này tập trung vào việc tạo lập “một xã hội có các cơ hội công bằng và phúc lợi xã hội cho toàn dân". Ông Lyashko cũng kêu gọi chống tham nhũng, cải cách chính trị và kinh tế và đề nghị cấm bán đất đai.

Đảng Khối Độc lập ủng hộ việc quan hệ thân thiết với Nga. Theo Nghị quyết của đảng này, họ yêu cầu phải có một cuộc điều tra kỹ lưỡng đối với những tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng Kiev và những người ủng hộ độc lập ở đông nam Ukraine. Đảng này còn kêu gọi phải trả tiền bồi thường cho những nạn nhân của hành động quân sự và ủng hộ bảo vệ xã hội (trợ cấp xã hội) cho những người tị nạn Ukraine.

Đảng Samopomich (Tự cứu) với người đứng đầu là thị trưởng Lviv Andriy Sadovy mô tả hệ tư tưởng của đảng là một “tinh thần Cơ đốc giáo và sự khôn ngoan."

Liên minh toàn Ukraine Batkivshchyna (Tổ quốc ) đứng đầu là bà Yulia Tymoshenko là một phong trào tự do - bảo thủ, tập trung vào các giá trị châu Âu. Chương trình bầu cử của đảng phê phán những chính sách của tổng thống và kế hoạch hoà bình giải quyết xung đột của ông này ở miền đông. Bà Tymoshenko kêu gọi Kiev phải có những biện pháp cương quyết ở Donbas để thắng bằng bất cứ giá nào.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất