| Hotline: 0983.970.780

Giọng ca ngoại thi tài cùng tiếng hát Việt

Thứ Bảy 24/09/2016 , 13:15 (GMT+7)

Từ Giọng Hát Việt đến Giọng Hát Việt Nhí là một kiểu ăn theo trào lưu thời thượng của những người khai thác bản quyền giải trí trên truyền hình. Tất nhiên, chẳng mấy ai ủng hộ cái cách Giọng hát Việt Nhí cùng với Thần tượng âm nhạc Nhí hoặc Gương mặt thân quen Nhí lôi kéo tuổi thơ...

Tất nhiên, chẳng mấy ai ủng hộ cái cách Giọng hát Việt Nhí cùng với Thần tượng âm nhạc Nhí hoặc Gương mặt thân quen Nhí lôi kéo tuổi thơ theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ mà xao nhãng chuyện học hành.

Thế nhưng, từ những màn trình diễn trên tivi, hiện tượng Phương Mỹ Chi nổi lên và nhanh chóng trở thành ngôi sao đắt show đã khiến cả cộng đồng lên cơn sốt. Và trong bộ óc nhiều ưu tư của các bậc phụ huynh cũng nảy sinh bài toán đầy triển vọng rằng, ca hát trên truyền hình cũng là một con đường tiến thân hiệu quả cho con em mình. Vậy là, các cuộc thi “Nhí” cạnh tranh lẫn nhau, và số lượng thí sinh ở mỗi cuộc thi đều tăng trưởng theo từng mùa thi.

Đã rành luật chơi và cũng đã chấp nhận những chiêu trò của nhà tổ chức, các bậc phụ huynh không ngần ngại dắt tay con đến trường thi ca hát.

Ngay từ vòng “Giấu mặt”, Giọng hát Việt Nhí đã mang lại nhiều hưng phấn cho khán giả vì bỗng dưng chứng kiến quá nhiều cô bé và cậu bé có tài ca hát đặc biệt. Liệu đây có phải một sự tình cờ để ngạc nhiên không? Hoàn toàn không! Chính cơn sốt “Nhí” đã bùng nổ các trung tâm đào tạo dành cho trẻ em thích thú ca hát. Nói đúng hơn, đó là những “lò” luyện thi mọc lên khắp các tỉnh thành. Gần như không có trường hợp thí sinh ca hát bằng bản năng hồn nhiên, mà tất cả đều đã trải qua sự rèn giũa khá miệt mài.

Dù được dạy dỗ bằng ca sĩ tỉnh lẻ hoặc được dạy dỗ bằng nhạc sĩ thành phố, thì các thí sinh của Giọng Hát Việt Nhí 2016 đều rất tự tin. Các em hát rất đúng giai điệu và rất dạn dĩ sân khấu. Không ít người rất khó chịu với những màn phô diễn hơi lố của các huấn luyện viên, nhưng không ai phủ nhận chất lượng thí sinh của Giọng hát Việt Nhí 2016 đã nâng lên đáng kể.

Màn giành giật thí sinh của các huấn luyện viên thì nhố nhăng, nhưng thiện cảm mà các thí sinh có được từ phía khán giả là có thật. Vì vậy, bước sang vòng “Đối đầu”, công chúng hồi hộp và tiếc nuối khi nhìn thấy nhiều giọng ca nhí bị loại khỏi cuộc thi.

Cần lưu ý, vòng “Giấu mặt” hay vòng “Đối đầu” đều có sự dàn dựng nhất định. Những kỹ thuật dàn dựng, thêm thắt, cắt cúp… góp phần tạo ra hiệu ứng nghệ thuật. Khán giả chỉ là người được theo dõi một trò chơi được sắp đặt khéo léo mà thôi. Thế nhưng, Giọng Hát Việt Nhí biết khai thác sự trong sáng của các thí sinh.

Những đứa trẻ thích biểu diễn bao giờ cũng giàu cảm xúc, do đó sự mếu máo và sự òa khóc của từng thí sinh luôn gây xao xuyến cho người xem. Tài năng của thí sinh không phải điều quá bận tâm đối với những nhà tổ chức, bởi lẽ họ chỉ quan tâm đến sức tác động thị trường của chương trình. Nước mắt nghẹn ngào trên khuôn mặt trẻ thơ cũng chính là mỏ vàng để khai thác quảng cáo. Càng gây cấn, càng bi thương, càng tội nghiệp thì chương trình càng nhiều quảng cáo!

Nói trắng ra, những huấn luyện viên cũng chỉ ở dạng tầm tầm, vài ba ngày không được cái ảnh nào hoặc dòng tin nào trên báo mạng đã thấy sốt ruột, thì khả năng uốn nắn dành cho thí sinh không có gì đảm bảo. Tuy nhiên, ở thời đại phô trương thì việc dàn hàng ngang thí sinh nhỏ tuổi rồi quyết định ai chiến thắng cũng là một trò chơi đầy hứng thú đối với công chúng. Rất nhiều mỹ từ được tung lên các thí sinh nhỏ tuổi, để khi kết thúc chương trình thì bậc phụ huynh nào cũng hài lòng về… tương lai của ca sĩ nhí đang tọa lạc trong gia đình mình!

Nếu so với những gương mặt trẻ thơ từng đăng quang Giọng hát Việt Nhí như Quang Anh, Thiện Nhân hoặc Hồng Minh thì rõ ràng các thí sinh Giọng hát Việt Nhí 2016 được chuẩn bị chu đáo hơn về khâu chọn lựa bài hát cũng như xử ký sân khấu. Các thí sinh như Chu Tuấn Ngọc ở đội Noo Phước Thịnh hoặc Thùy Dung ở đội Đông Nhi – Ông Cao Thắng không thua kém gì các ca sĩ đã từng chạy show phòng trà. Tuy nhiên, thí sinh hát hay ở tuổi thiếu nhi không có gì chắc chắn sẽ thành ca sĩ khi lớn lên.

Bằng chứng là những ca sĩ nhí một thời nức danh như Xuân Mai hoặc Linh Tý càng ngày càng mờ mịt dần. Cho nên, Giọng hát Việt Nhí 2016 phải khôn ngoan chọn lấy một nét độc đáo để thúc đẩy tính sôi động của chương trình. Và nét độc đáo ấy chính là cô bé người Nga – Milana!

08-30-17_trng-28

 

Thí sinh Milana năm nay vừa tròn 10 tuổi. Cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt đẹp được sinh ra ở Nga. Vì bố là phi công đang làm việc cho một hãng hàng không tại Việt Nam, nên Milana cùng mẹ sang xứ sở nhiệt đới sinh sống được gần một năm nay. Trong quá trình học tiếng Việt, Milana cũng học hát tiếng Việt.

Cô bé Milana ứng thí Giọng hát Việt Nhí 2016 bằng ca khúc “Về ăn cơm”. Tất nhiên, tiếng Việt có thanh sắc khác tiếng Nga lẫn tiếng Anh, không thể một sớm một chiều luyến láy tròn vành rõ âm. Cô bé Milana hát “Về ăn cơm” khá trôi chảy, và quan trọng hơn là sở hữu một chất giọng tốt, đã được cả ba huấn luyện viên bấm nút “Tôi chọn bạn”. Sau mấy màn trổ tài nói tiếng Anh để thuyết phục thí sinh của các huấn luyện viên, cô bé Milana quyết định về đội Vũ Cát Tường!

Huấn luyện viên Vũ Cát Tường sau vụ scandal liên quan đến đạo nhạc, đã tỏ ra bản lĩnh hơn. Vũ Cát Tường không nhiều chiêu trò bằng Noo Phước Thịnh, nhưng cô cũng có thế mạnh riêng của một người sáng tác. Ở vòng “Đối đầu”, huấn luyện viên Vũ Cát Tường đã xếp Milana chung sàn diễn với Hải Anh và Tuyết Nhi. Cả ba cùng hát một bài để chọn ra một thí sinh đi tiếp, mà trình diễn ca khúc tiếng Anh thì thí sinh Milana rõ ràng có lợi thế hơn.

Ca sĩ Hồng Nhung cũng được mời đến để giúp đỡ chuyên môn cho ba thí sinh. Bây giờ, trẻ em có điều kiện được học tiếng Anh rất sớm, nên thí sinh Hải Anh và thí sinh Tuyết Nhi hoàn toàn không thua kém thí sinh Milina trong việc chuyển tải ca khúc “Lights”. Thật sự, đó là một màn trình diễn ấn tượng. Và kết quả không quá bất ngờ, huấn luyện viên Vũ Cát Tường đã nhanh chóng đưa ra quyết định giữ lại cô bé thí sinh ngoại quốc Milana cho vòng thi tiếp theo.

Lần đầu tiên có một cô bé nước ngoài tham dự, ban tổ chức Giọng hát Việt Nhí 2016 mừng như bắt được vàng. Chỉ cần có phương pháp hợp lý chăm chút cho cô bé tóc vàng Milina thì những người cầm cân nảy mực Giọng hát Việt Nhí 2016 lại có cơ hội mồm năm miệng mười về tầm tóc quốc tế của sân chơi trẻ con này.

Và sẽ không có gì khó khăn để đoán định, ở vòng thi “Live show”, thí sinh Milina vẫn phát huy tác dụng là át chủ bài của Giọng hát Việt Nhí 2016. Nếu thí sinh Milana dừng lại, Giọng hát Việt Nhí 2016 sẽ mất đi nét riêng để thu hút khán giả. Tuy nhiên, để tiến xa hơn ở Giọng hát Việt Nhí 2016, thí sinh Milana phải đối mặt với thử thách hát tiếng Việt. Muốn đăng quang Giọng hát Việt Nhí 2016 không thể chỉ sử dụng những bài hát tiếng Anh hoặc bài hát tiếng Nga!

Trường hợp thí sinh Milana ở Giọng hát Việt Nhí 2016 cũng giống như trường hợp thí sinh Janice Phương ở Thần tượng âm nhạc 2016. Thí sinh Janice Phương là một cô gái Philippines sang Việt Nam hành nghề ca hát và lấy chồng người người sở tại. Không có thí sinh nào của Thần tượng âm nhạc 2016 có thể hát các ca khúc tiếng Anh một cách thuyết phục bằng Janica Phương. Thế nhưng, Janice Phương đã luyện tập và hát ca khúc tiếng Việt rất nhuẫn nhuyễn để lọt vào top 4 của Thần tượng âm nhạc 2016 cùng với Việt Thắng, Thảo Nhi và Quang Đạt!

(Kiến thức gia đình số 37)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.