| Hotline: 0983.970.780

Giống cây ăn trái rộng đầu ra

Thứ Hai 28/04/2014 , 09:30 (GMT+7)

Thị trường cây giống ở ĐBSCL đang hút hàng, giá tăng mạnh, nhờ XK thuận lợi sang Campuchia, Lào, Trung Quốc…

Ông Phạm Hồng Sơn, chủ cơ sở sản xuất cây giống Mười Sơn, ấp Sơn Lân, xã Sơn Định (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: Từ đầu năm đến nay, cây giống liên tục tăng giá với mức bình quân khoảng 40 – 60% tùy từng loại giống cây. Sầu riêng loại I từ mức giá 22.000 đ/cây nhảy vọt lên 30.000 – 35.000 đ/cây; xoài loại I từ mức giá 14.000 đ/cây tăng lên 26.000 đ/cây; dừa từ mức 20.000 đ/cây tăng lên 30.000 đ/cây, cam sành từ mức 8.000 đ/cây tăng lên 13.000 đ/cây…

Hiện tại, cây giống loại I đã gần như không còn nguồn để cung ứng theo đơn đạt hàng từ phía thương nhân Trung Quốc, Lào, Campuchia. Tổng sản lượng cây giống đã XK theo đường tiểu ngạch từ đầu năm đến nay ước tính chiếm khoảng 50% trong tổng số khoảng 18 triệu cây giống được các nhà vườn Chợ Lách sản xuất hàng năm.

Cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây ăn trái Thùy Trang, ở Cái Mơn, xã Vĩnh Thành (Chợ Lách, Bến Tre) đã liên kết được với thương nhân người Trung Quốc nên trong thời gian qua đã và đang thu gom số lượng lớn cây giống cho trái ngon như: Măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, xoài cát Hòa Lộc, mít…, XK sang Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ cơ sơ sản xuất cây giống Thanh Sơn, ấp Phú Đa, xã Phú Phụng (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết thêm: Thương nhân Trung Quốc đang thu mua rất nhiều chủng loại cây giống trái ngon của Việt Nam. Và để đi trót lọt qua các cửa khẩu thì tất cả các cây giống đều gắn nhãn “cây giống kém chất lượng”, khi đó mới được xuất ra nước ngoài. Tất cả cây giống xuất sang Trung Quốc được chở bằng container đến tận cửa khẩu Lạng Sơn, được thương nhân nước ngoài nhận hàng ngay.

Ông Trịnh Văn Bình, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại cây giống và hoa kiểng Bảy Bình, ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B (Chợ lách, Bến Tre) cho biết: "Thị trường cây giống hút hàng, giá tăng tăng mạnh, đến mức ngoài tầm kiểm soát của các cơ sở kinh doanh giống cây ăn trái, nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở buôn bán cây giống.

Bởi nhiều cơ sở phải chấp nhận thua lỗ để giao đủ số lượng cây giống theo hợp đồng đã ký với các dự án (đầu vụ ký hợp đồng, tạm ứng tiền với giá thấp, đến thời giao cây gống giá tăng cao). Hiện tại, cây giống loại I hầu như đã cạn nguồn, chỉ còn loại II. Vì vậy nếu nhà vườn có nhu cầu mua cây giống phát triển sản xuất thì phải hết sức thận trọng, để tránh mua nhầm giống kém chất lượng".

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm