Đó là những cây đu đủ của ông Lê Vĩnh Hoà ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Đầu tháng 2/2010 ông Hoà đã gieo hạt giống đu đủ trên vườn nhà mình, sau đó mọc được 5 cây. Đến nay tất cả các cây đu đủ này đều cho trái to, bám dày đến tận ngọn, một trái dài khoảng 40-50 cm, đặc biệt trong đó có một cây có gần 80 trái , những cây còn lại có từ 40-60 trái. Ông Hoà cho biết, giống đu đủ này ông xin lại của một người dân trong thôn. Vườn nhà ông Hoà chủ yếu là loại đất cát pha thịt, nhưng khi gieo hạt giống cho đến khi có quả ông Hoà cũng không bỏ nhiều công chăm sóc, chỉ khi cây mới lên khoảng 50 cm là có vun gốc và bón phân cho cây.
Những cây đu đủ ở vườn nhà ông Hoà cho ra trái khi thân cây cao khoảng 2 m, dù đu đủ sai quả nhưng trái lại to và dài, khi chín cơm đu đủ rất thơm, ăn bùi và ngọt. Đây là giống đu đủ rất hiếm gặp, nếu đầu tư sẽ mang lại giá trị kinh tế cao, thiết nghĩ cần được nhân rộng để tạo hướng làm ăn mới cho bà con nông dân.