Vụ HT 2014, Cty Giống Quảng Bình phối hợp với Trung tâm KN-KN Quảng Ngãi triển khai mô hình khảo nghiệm SX giống lúa thuần SV181 và SVX7 quy mô 0,5 ha tại HTX Bồ Đề, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức.
Theo kết quả của mô hình, giống SV181 có TGST 84 ngày và SVX7 là 90 ngày, rất phù hợp với định hướng cơ cấu các giống lúa của tỉnh hiện nay. Trong quá trình lúa làm đòng gặp phải thời tiết nắng nóng kéo dài, song SV181 chống chịu tốt, năng suất đạt 65 tạ/ha, SVX7 cũng đạt 62,5 tạ/ha. Hai giống lúa này chiều cây cao trung bình, sức sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, trỗ tập trung, bông to và dài, nhiễm khô vằn nhẹ…
Ông Trần Văn Ý, xã Đức Nhuận tham gia mô hình hơn 3 sào SX giống lúa SV181, cho biết: Đây là lần đầu tiên mà ông trồng giống lúa ít sâu bệnh, từ ngày làm đến gần thu hoạch chỉ phun 1 lần thuốc sâu (bọ trĩ). SV181 có nhiều ưu điểm như phát triển nhanh nên bón rất lợi phân so với các giống khác. Qua các lần mưa, gió lớn vẫn không đổ ngã. So với nhiều giống lúa ông đã từng làm thì giống SV181 có nhiều đặc điểm nổi trội, có thể thay thế các giống cũ trong thời gian tới.
Tại Quảng Nam, 4 giống SV181, SV46, SV47, SVX7 trồng tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc cũng cho năng suất cao (vụ ĐX từ 76 - 78 tạ/ha, vụ HT từ 63 - 65 tạ/ha); ngắn ngày; gạo trong, không bạc bụng, cơm mềm, vị đậm mùi thơm nhẹ, ăn rất ngon…
Những giống lúa trên thuộc bộ giống trung và ngắn ngày, thích nghi với nhiều chân đất, phù hợp trong cả 2 vụ SX. Vụ HT 2014 thời tiết diễn biến phức tạp nhưng lúa ở các ruộng khảo nghiệm vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, ít bị đổ ngã, không thấy xuất hiện bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, rầy nâu...
Ông Nguyễn Xuân Kỳ, GĐ Cty Giống Quảng Bình chia sẻ: “Về nguồn giống, bà con đến các đại lý trong tỉnh sẽ được cung cấp. Cty đảm bảo năng suất, nếu gieo trồng có sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ bồi thường”.