| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa ngắn ngày DT 68

Thứ Ba 30/10/2012 , 11:00 (GMT+7)

Về khả năng kháng bệnh, DT68 chỉ bị nhiễm rầy rất nhẹ và hoàn toàn không thấy xuất hiện bệnh bạc lá.

Phó chủ tịch UBND xã Phương Công (Tiền Hải, Thái Bình) Đặng Văn Tuấn khoe với chúng tôi: "Vụ mùa này nhà tôi cấy 1 mẫu (3.600 m2) giống DT 68. Tuy chưa gặt nên chưa cân đong được, nhưng nhìn bằng mắt cũng có thể khẳng định được là năng suất cao hơn Bắc thơm 7 vài ba chục kg/sào".

Rồi ông hăng hái dẫn chúng tôi ra khu ruộng của mình. Thấy vậy, Chủ nhiệm HTXNN Phương Công, Trần Xuân Cảnh cũng đi theo. Nhìn cánh đồng cấy thuần một giống DT 68 thấy thích mắt. Ông Cảnh cho biết, DT 68 là giống lúa thuần do Viện Di truyền nông nghiệp chọn tạo, có một số ưu điểm tương đương với giống BC 15 (giống lúa thuần rất nổi tiếng của TCty CP Giống cây trồng Thái Bình) như chịu đầu tư, đẻ khoẻ, chống đổ và chống bệnh tốt. Song vượt trội hơn BC 15 là ngắn ngày (95 ngày từ khi cấy), khi lúa trỗ đã thấy có mùi thơm.

Về khả năng kháng bệnh, DT68 chỉ bị nhiễm rầy rất nhẹ và hoàn toàn không thấy xuất hiện bệnh bạc lá. Vụ mùa 2012, Phương Công cấy 10 ha giống DT 68, vừa là xây dựng mô hình vừa để khảo nghiệm trên các chân đất của xã. Kết quả cho thấy giống này rất thích hợp với các chân đất vàn và vàn cao. Năng suất một số ruộng đạt từ 2 - 2,1 tạ/sào (54-58 tạ/ha).

Một cán bộ của Phòng NN-PTNT huyện Tiền Hải đã nhận xét rất có lý rằng, vụ mùa mà đạt năng suất ấy là khá rồi. Do ưu điểm ngắn ngày, nên nếu cấy DT 68, nhà nông sẽ gặp thuận lợi hơn để SX vụ đông. Ngoài Phương Công, vụ mùa này còn thêm 4 xã nữa của Tiền Hải là Tây Phong, Đông Cơ, Đông Hoàng và Nam Hải cũng đưa DT 68 vào cấy khảo nghiệm, mỗi xã từ 10 - 15 ha.

Chủ nhiệm HTXNN Tây Phong, Phạm Văn Khoa cho biết, toàn bộ diện tích 15 ha DT 68 của xã đã thu hoạch xong, đạt năng suất 2,1 ta/sào. Lúa gặt đến đâu, Viện Di truyền NN đã mua tươi hết đến đó với giá 6.500 đ/kg (8.000 đ/kg khô). Vụ xuân và vụ mùa 2013, Tây Phong sẽ đưa DT 68 vào cơ cấu lúa của xã và sẽ cấy toàn bộ trên cánh đồng mẫu lớn 80 ha.

Từ nhiều năm nay, Tiền Hải đã rất tích cực lựa chọn những giống lúa thích hợp với các chân đất của huyện, có năng suất, chất lượng gạo cao, nhằm SX hàng hóa, xây dựng thương hiệu gạo Tiền Hải. Với DT 68, người nông dân trước biển của tỉnh lúa lại có thêm một giống lúa đạt các tiêu chuẩn đó.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm