| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa Phú ưu số 2 “trình làng”

Thứ Năm 20/05/2010 , 12:01 (GMT+7)

Đây là giống lúa lai 3 dòng, “anh em” với giống Phú ưu số 1 do Cty TNHH Trung Chính, Tứ Xuyên (Trung Quốc) chọn tạo.

Sau giống lúa Phú ưu số 1 được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức năm 2009, vụ xuân 2010 Cty TNHH Vật tư nông nghiệp Hồng Quang (Ninh Bình) tiếp tục “trình làng” giống lúa Phú ưu số 2.

Đây là giống lúa lai 3 dòng, “anh em” với giống Phú ưu số 1 do Cty TNHH Trung Chính, Tứ Xuyên (Trung Quốc) chọn tạo. Từ năm 2006 doanh nghiệp Hồng Quang đã đưa vào khảo nghiệm ở một số địa phương. Năm 2009 Phú ưu 2 được Bộ NN-PTNT công nhận SX thử.

Đây là giống lúa có triển vọng, TGST ngắn (vụ xuân từ 126-130 ngày),  gieo cấy được cả 2 vụ trong năm. Đặc biệt có khả năng chống bạc lá khá tốt trong vụ mùa.

Hiện nay giống Phú ưu 2 đang được bà con nông dân huyện Yên Khánh chấp nhận đưa vào gieo cấy, thay các bộ giống lúa 3 dòng cũ. DN Hồng Quang đang làm thủ tục để Hội đồng Khoa học Bộ NN-PTNT công nhận chính thức giống này.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất