| Hotline: 0983.970.780

Giống mướp đắng Đông Dư ĐD7

Thứ Hai 13/12/2010 , 10:17 (GMT+7)

Các cán bộ khoa học Bộ môn Nghiên cứu rau và gia vị (Viện Nghiên cứu Rau quả) đã thành công trong việc phục tráng để trả lại cho sản xuất giống mướp đắng Đông Đư, một trong những giống mướp đắng đặc sản lâu đời của xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội đã bị thoái hóa sau nhiều năm gieo trồng.

Từ quần thể giống mướp đắng bản địa Đông Dư được thu thập từ xã Đông Dư, trong nhiều ăn qua các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp chọn lọc cá thể chọn được 15 dòng mướp đắng triển vọng, trong đó có dòng số 7 được đặt tên ĐD7 có các đặc tính phù hợp với giống gốc: cây sinh trưởng khỏe, cho năng suất cao, có khả năng chống chịu bệnh sương mai và bệnh phấn trắng khá tốt trên đồng ruộng.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 247 ra ngày 13/12/2010)

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất