| Hotline: 0983.970.780

Giống ngô 'nồi đồng cối đá' chinh phục đất lúa

Thứ Sáu 20/01/2017 , 08:40 (GMT+7)

Là một trong những con át chủ bài của Cty CP Đại Thành, giống ngô lai đơn F1- GS 9989 được mệnh danh là giống ngô “nồi đồng cối đá”. 

Không chỉ chinh phục những vùng đất khắc nghiệt, GS 9989 từng bước đổ bộ vào cả những diện tích đất hai lúa.

13-18-59_nh-1
Giống ngô GS 9989
 

Kết quả mô hình liên kết sản xuất giống ngô lai đơn F1- GS 9989 trên đất hai lúa vụ đông năm 2016 tại xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là một ví dụ điển hình.

Phù Nham là một xã thuần nông nằm trong vùng trọng điểm 2 vụ lúa - 1 vụ màu (trong đó cây ngô đông là chủ yếu) thuộc cánh đồng Mường Lò của huyện Văn Chấn. Do tập quán canh tác và nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, việc sử dụng các giống ngô mới vào sản xuất gặp nhiều khó khăn, việc tăng năng suất còn chưa cao. Vụ đông năm 2016, xã Phù Nham cùng phối kết hợp với Công ty Cổ phần Đại Thành tổ chức thực hiện mô hình trình diễn giống ngô GS 9989 trên đất hai lúa.

Với qui mô thực hiện trên diện tích 20 ha và 150 hộ tham gia, mô hình liên kết được tổ chức tập trung chủ yếu ở các thôn Năm Hăn 1, Năm Hăn 2, Năm Hăn 3, Ta Tiu, xã Phù Nham.

Để tạo động lực cho người dân thực hiện mô hình, Công ty Cổ phần Đại Thành đã cam kết hỗ trợ 30% tiền giống cho các hộ nông dân và tổ chức thu mua sản phẩm bắp ngô tươi cho họ. Đặc biệt ở chỗ, Đại Thành sẵn sàng trả cho bà con nông dân giá ngô bắp (cả lõi) theo giá thị trường cộng thêm từ 5 - 10% giá, với điều kiện phải đúng giống ngô của công ty cung ứng và đảm bảo độ chín tiêu chuẩn.

Kết quả bước đầu được đánh giá hết sức khả quan. GS 9989 phù hợp với điều kiện ở địa phương, có thể nhân rộng trong sản xuất. Đảm bảo được 4 mục đích là tăng năng suất, tăng chất lượng, giảm đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế.

Qua quá trình kiểm tra thống kê năng suất ngô GS 9989 điển hình ở các hộ gia đình bà Hoàng Thị Cấm, Hoàng Thị Vân, Mè Thị Chiến (thôn Năm Hăn 3), Hoàng Thị Viên, Hà Văn Bình (Ta Tiu) cho thấy: Mức đầu tư trồng giống ngô GS 9989 khoảng 14,8 triệu đồng, tổng thu gần 42 triệu, lãi gần 28 triệu đồng. Cao hơn từ 7 - 9 triệu đồng so với một số giống ngô khác trên một ha. Giống ngô GS 9989 ở Phù Nham có thời gian sinh trưởng khoảng 115 ngày, cao cây, chiều cao đóng bắp trung bình, bộ rễ chân kiềng to, giống có khả năng chịu hạn và chống đổ tốt, bắp to, lõi trung bình, hạt to, màu hạt đẹp... Màu sắc lá xanh đậm, bộ lá xanh bền, sạch bệnh, có tiềm năng năng suất cao.

13-18-59_nh-2
Mô hình liên kết ở xã Phù Nham

 

Giống ngô GS 9989 được Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) đưa vào danh sách thử nghiệm từ đầu năm 2010 và sản xuất thử trên diện tích rộng từ vụ xuân năm 2014 ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ…

Kết quả ở nhiều địa phương cho thấy, GS 9989 có rất nhiều đặc tính nổi trội như cây con phát triển khỏe, chịu hạn tốt, sạch bệnh, bắp to, dài, hạt đóng kín bắp, màu sắc hạt đẹp, thời gian sinh trưởng vụ xuân 115 - 118 ngày, vụ hè thu 90 - 95 ngày, vụ thu đông 105 - 110 ngày, lõi nhỏ, hạt sâu, hạt dạng bán đá, màu vàng cam đậm. GS 9989 có tiềm năng năng suất cao, đạt từ 12 - 14 tấn/ha.

Trong đó, đặc tính ưu việt nhất là chống chịu hạn tốt và khả năng kết hạt tốt cho năng suất cao, ổn định, đem lại thu nhập cao cho nông dân, được bà con ưa chuộng, thương lái thu mua với giá cao hơn các giống ngô khác... Tháng 8/2015, ngô lai đơn F1 GS 9989 đã chính thức được Bộ NN-PTNT công nhận là giống quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty CP Đại Thành cho biết: Thực hiện chủ trương liên kết bốn nhà, Đại Thành đã phối hợp với các nhà khoa học lai tạo ra giống ngô lai đơn F1 GS 9989 để đối phó với tình hình thời tiết ngày càng bất thuận như hiện nay.

GS 9989 là một giống ngô lai có khả năng thích ứng và chống chịu tốt với các điều kiện khó khăn về sản xuất nông nghiệp do tác động của biến đối khí hậu gây ra, đặc biệt là khả năng chịu hạn khủng, kết hạt tốt, ổn định ở nhiều vùng sinh thái khác nhau như Đông Bắc, Tây Bắc, ĐBSH, Bắc Trung Bộ… Ngoài ra với ưu thế về năng suất, bắp to, sâu cay đóng múp hạt, dạng hạt bán đá, màu sắc hạt thương phẩm đẹp, dễ bảo quản, được thương lái ưa thích sẽ giúp bà con nâng cao giá trị hàng hóa.

Chủ tịch UBND xã Phù Nham, ông Phùng Văn Đồng đề nghị UBND tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn có cơ chế hỗ trợ giá giống để nông dân đưa vào sản xuất đại trà giống ngô GS 9989 trong các vụ tiếp theo. Đề nghị Công ty Cổ phần Đại Thành quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân nắm được trồng đạt kết quả cao.

 

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Quảng Ninh có vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đầu tiên

Tháng 1/2024, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được Sở NN-PTNT cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm.

Điều tra sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu

Dự án V-SCOPE đã nghiên cứu, phát hiện 3 loài sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu ở Tây Nguyên cũng như việc tưới nước quá mức trên cây cà phê.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.