| Hotline: 0983.970.780

Góa phụ của chủ Tạp chí Playboy được thừa kế bao nhiêu tiền?

Thứ Sáu 06/10/2017 , 13:32 (GMT+7)

Sau cái chết của ông chủ tạp chí Playboy huyền thoại Hugh Hefner hồi cuối tháng 9 mới đây, dư luận Mỹ lại ồn ào về chuyện thừa kế của cô người mẫu Crystal Harris, trang tin Therichest.com ngày 5/10 vừa cập nhật.

11-51-03_1
Hugh Hefner và vợ Crystal-Harris

Tạp chí Playboy không chỉ “đắt như tôm tươi” mà quanh nó, đặc biệt là cuộc đời ông chủ bút còn làm cho thiên hạ phát sốt bởi những chuyện “xưa nay hiếm”, nhất là chuyện cưới cô người mẫu kém tới 60 tuổi sau khi ly hôn người vợ thứ hai năm 1998.

Vào tháng 12/2010, Hugh Hefner, 86 tuổi đã cầu hôn với cô người mẫu Crystal Harris, một phụ nữ được Hefner sủng ái nhất trong số những người đẹp ở Playboy. Crystal Harris sinh năm 1986), người Mỹ gốc Anh, năm 2009 đã phải lòng Hugh Hefner và nhanh chóng trở thành người tình số một của Hefner. Khi kết hôn với Hugh, Crystal Harris mới chỉ 26 tuổi và được dư luận gán cho biệt danh The Runaway Bride (Dựa theo tên gọi bộ phim hài lãng mạn Mỹ của đạo diễn Garry Marshall).

Cho đến nay, sau khi Hugh Hefner đã khuất bóng ở tuổi 91 nhưng người ta vẫn chưa hiểu cái tình của Crystal với ông chủ Playboy là gì, vì tiền hay vì tình. Nhất là cảnh chia chác tài sản hiện nay. Cooper, con trai Hugh mới đây cho biết, sau khi cha ông qua đời, cha ông đã được nhiều người nhớ tới, trong đó có vợ Crystal Harris, chị và các em của Cooper là Christie, David và Marston, tất cả đều là người thuộc đế chế Playboy Enterprises.

Rất nhiều người dùng Twitter không đồng tình với Crystal Harris, thậm chí còn bình luận, ắt hẳn cô nàng phải nhẩy cẫng lên khi “đáng cứu thế’ qua đời bởi và số tiền thừa kế sẽ nhanh chóng quy về túi Crystal.

Tuy nhiên, theo tờ Us Weekly công bố năm 2013, dường như Crystal kết hôn với Hugh không phải tất cả vì tiền bởi trước khi kết hôn Hugh đã ký một bản hợp đồng, tuyên bố tất cả số tiền của ông sẽ được thừa kế bởi con cái ông, cùng với Khoa điện ảnh thuộc Đại học Southern California và một vài tổ chức từ thiện khác. Crystal sẽ không được nhận được bất kỳ khoản thừa kế nào sau khi Hefner qua đời.

Thông báo của Us Weekly không đúng, bởi Crystal Harris và Hugh Hefner chưa bao giờ ly dị, nên Crystal có thể được thừa kế một trong những ngôi nhà mà hai người từng ở. Theo trang web TMZ, biệt thự Crystal được thừa kế ở Hollywood Hills có giá tới hàng triệu đô la, rộng 5.900 bộ vuông, được Hugh mua 7 triệu USD sau khi hai người cưới nhau. Biệt thự được lấp đầy với những tiện nghi xa hoa, bao gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, và hồ bơi sang trọng. Theo một nguồn tin khác Hugh Hefner từng nói với TMZ rằng ngoài ngôi nhà trên, ông còn để lại cho Crystal thêm 5 triệu USD nữa.

11-51-03_2
Biệt thự Crystal được thừa kế ở Hollywood Hills có giá tới hàng triệu USD

 

(Theo Therichest.com - 10/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm