| Hotline: 0983.970.780

Hà Lan dậy sóng trước đại chiến

Thứ Tư 13/06/2012 , 10:06 (GMT+7)

“Oranje” sẽ đối diện với nguy cơ bị loại sớm nếu không giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Đức rạng sáng mai (giờ Việt Nam).

Hà Lan có một trận đấu khó khăn trước Đức
Nội bộ Hà Lan hiện đang âm ỉ các đợt “sóng ngầm” phản ứng HLV Bert van Marwijk. “Oranje” sẽ đối diện với nguy cơ bị loại sớm nếu không giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Đức rạng sáng mai (giờ Việt Nam).

Tiền vệ đội phó Van der Vaart vừa lên tiếng thể hiện sự thất vọng khi không được ông Marwijk tin dùng. Trong trận đấu với Đan Mạch, Van der Vaart đã phải ngồi ghế dự bị và chỉ được tung vào sân ở 20 phút cuối. “Tôi luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển, nhưng lại bị đối xử không công bằng. Khả năng được vào sân của tôi là rất nhỏ. HLV có quyền quyết định ai được thi đấu. Ông ấy có các cầu thủ ưa thích của mình, và tôi không nằm trong số đó. Thật khó thay đổi quan điểm của ông ấy”, Van der Vaart tuyên bố.

Ở trận thua Đan Mạch 0-1 ngày ra quân, Van der Vaart phải ngồi ghế dự bị và chỉ được tung vào sân trong 20 phút cuối.

Một trường hợp khác ở đội tuyển Hà Lan là tiền đạo Hunterlaar cũng được tin là đang bất mãn với HLV trưởng do không được tin dùng. Tương tự như Van der Vaart, Hunterlaar cũng phải nhường suất đá chính cho tiền đạo CLB Arsenal Robie van Persie. Một số cựu cầu thủ đội tuyển Hà Lan đã lên tiếng yêu cầu HLV Marwijk trao cơ hội cho Hunterlaar sau khi chứng kiến Van Persie bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Nigel De Jong, cầu thủ nổi tiếng với lối chơi rắn ở World cup 2010 cũng tỏ ra bất phục vì bị thay ra ở phút 71 trận gặp Đan Mạch.

Trong một diễn biến liên quan, thủ thành CLB Bayern Munich Manuel Neuer tuyên bố, Đức nắm rõ các điểm mạnh, yếu của Hà Lan.

“Tôi lớn lên ở Westfalen, nơi rất gần với biên giới Hà Lan. Tôi cũng thường có các kỳ nghỉ hè ở đó cũng như được thi đấu cùng với nhiều cầu thủ Hà Lan khi còn ở Schalke”, Neuer tuyên bố.

“Ở Bayern Munich hiện nay, tôi chơi với Arjen Robben, một cầu thủ thật tuyệt vời. Dĩ nhiên, chúng tôi biết rõ các điểm mạnh của Hà Lan. Sẽ là một trận với cảm xúc rất đặc biệt. Không khí sẽ rất tuyệt vời. Thật hạnh phúc khi chúng tôi có cơ hội đọ sức với họ ở giải đấu năm nay”, vẫn lời Neuer. Thủ thành CLB Bayern Munich cũng tin rằng, Đức sẽ biết cách vượt qua trở ngại là Hà Lan để hướng tới tấm vé đầu tiên vào tứ kết ở bảng B.

Trong cuộc đối đầu với Hà Lan rạng sáng mai, Manschaft có thể sẽ ra sân với đội hình xuất phát vắng tiền vệ phòng ngự Schweinsteiger. Theo thông báo mới nhất từ đội tuyển Đức, tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich gặp vấn đề về thể lực. Đây bị coi là hệ lụy sau một mùa giải vất vả của Schweinsteiger ở CLB Bayern Munich. HLV Loew cho biết, không chắc chắn Schweinsteiger có thể duy trì được phong độ với lịch thi đấu 2 trận/4 ngày hay không. Trước mắt, Schweinsteiger sẽ phải kiểm tra thể lực trước khi nhận quyết định cuối cùng. Trường hợp Schweinsteiger không thể ra sân, đồng đội của anh ở Bayern Munich, tiền vệ trẻ Tony Kroos sẽ là phương án thay thế.

Nếu thắng, tuyển Đức sẽ cầm chắc tấm vé vào tứ kết. Trường hợp hòa, Manschaft vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp do đã thắng Bồ Đào Nha 1-0 ở trận ra quân. Ngược lại, Hà Lan bắt buộc phải giành trọn 3 điểm nếu không muốn đối diện với nguy cơ bị loại sớm. Đây cũng sẽ là điểm yếu của Hà Lan, khi không làm chủ được tình thế. Ông Bert van Marwijk hôm qua đã thừa nhận, Hà Lan buộc phải thắng Đức để nuôi cơ hội đi tiếp.

“Chúng tôi sẽ buộc phải thắng Đức ở trận tới. Dĩ nhiên, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản. Nhưng Hà Lan sẽ không chấp nhận từ bỏ cuộc chơi một cách dễ dàng”. Marwijk cũng lên tiếng bảo vệ tiền đạo Van Persie trước những chỉ trích nhằm vào anh này. “Van Persie đã thi đấu tốt. Tiếc là anh ấy không tận dụng được cơ hội. Nhưng ở trận đấu trên không chỉ mình Van Persie bỏ lỡ cơ hội”, HLV Marwijk cho biết.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm