| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: 4/10 trời vẫn nắng đẹp

Chủ Nhật 03/10/2010 , 22:22 (GMT+7)

Ngày 4/10, thời tiết tại Hà Nội tiếp tục nắng đẹp. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ tăng khoảng 2 độ C.

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/10, thời tiết tại Hà Nội tiếp tục nắng đẹp. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ tăng khoảng 2 độ C.

Theo đó, ngày mai, ở khu vực trung tâm Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C, cao nhất là 32 độ C. Gió mùa đông bắc tại Hà Nội cấp 2 - cấp 3.

Dự kiến ngày 5/10, trời vẫn nắng, nhiệt độ giảm khoảng 1 độ. Nhưng sang đến ngày 6/10 Hà Nội sẽ có mưa rào.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung hiện vẫn đang mưa lớn đang hoành hành gây lũ tại nhiều địa phương. Cụ thể: Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đang lên, riêng sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và sông Gianh (tại Quảng Bình) đang ở mức cao. Mực nước lúc 16h giờ ngày 03 tháng 10 trên một số sông như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 14,56m, trên báo động 3 (BĐ3): 1,39m; Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 10,27m, trên BĐ1: 0,83m; Sông La tại Linh Cảm: 4,32m, dưới BĐ1: 0,18m ; Sông Gianh tại Mai Hóa: 7,10m, trên BĐ3: 0,60m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,62m, trên BĐ1: 0,42m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 4,96m, dưới BĐ3: 0,54m; Sông Bồ tại Phú Ốc: 3,39m, trên BĐ2: 0,39m; Sông Hương tại Kim Long: 1,75m, dưới BĐ2: 0,25m.

Dự báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên, riêng sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và sông Gianh (tại Quảng Bình) lên mức rất cao. Đêm nay, sáng mai (4/10), lũ trên các sông có khả năng như sau: Sông La tại Linh Cảm: 5,2m, dưới BĐ2: 0,3m; Sông Gianh tại Mai Hóa: 8,5m, trên BĐ3: 2,0m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,7m, ở mức BĐ3; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 5,5m, ở mức BĐ3; Sông Hương tại Huế: 3,5m, ở mức BĐ3; Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,0m, dưới BĐ3: 0,5m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 4/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa mưa to; phía nam có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, phía nam có mưa rải rác. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2 - 3. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.