| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội ACB chính thức trở lại sân chơi V-League

Chủ Nhật 15/08/2010 , 08:59 (GMT+7)

Hà Nội ACB chính thức trở lại "ngôi nhà xưa" V-League sớm trước một vòng đấu.

Hà Nội ACB thăng hạng sớm một vòng

Giành chiến thắng chung cuộc 3-1 ngay trên sân của Ximăng Fico Tây Ninh, Hà Nội ACB chính thức trở lại "ngôi nhà xưa" V-League sớm trước một vòng đấu.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Hà Nội ACB dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn giành quyền thăng hạng khi chỉ có một điểm nhiều hơn so với SQC Bình Định.

Tuy nhiên, trước một đối thủ không còn động lực khi đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, Hà Nội ACB đã chủ động dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Chính sự quyết tâm đó đã giúp đội khách có được thế trận lấn lướt và vượt lên dẫn Ximăng Fico Tây Ninh đến 3-0 chỉ sau đúng 21 phút thi đấu do công của Hoàng Phúc Lâm (phút thứ 8), Phạm Thành Lương (phút 15) và Gajic Goran (phút 21).

Có được lợi thế "không tưởng" từ rất sớm, các cầu thủ Hà Nội ACB đã chủ động chơi chậm lại nhằm bảo toàn kết quả. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng không mặn mà nhiều lắm với những tình huống tấn công để ghi bàn.

Trong suốt khoảng thời gian thi đấu còn lại, dù bị Ximăng Fico Tây Ninh rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 54 của trận đấu, nhưng với kết quả chung cuộc 3-1 cũng là quá đủ để Hà Nội ACB giành trọn ba điểm.

Cùng lúc đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất thăng hạng với Hà Nội ACB là SQC Bình Định dù đã rất nỗ lực nhưng  không thể thay đổi thất bại 0-2 ngay trên sân của Hải Nhân Tiền Giang - đội bóng đang phải vật lộn để trụ hạng.

Kết quả này giúp Hà Nội ACB đăng quang tại giải hạng Nhất và giành quyền lên chơi ở V-League ở mùa giải năm sau sớm trước một vòng đấu.

Đáng chú ý là ở lượt trận áp chót này, Than Quảng Ninh bất ngờ giành chiến thắng 4-0 trước XSKT Cần Thơ để vươn lên giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Cùng được 40 điểm, Than Quảng Ninh và SQC Bình Định sẽ phải cố gắng ở lượt đấu cuối cùng để tranh nhau một suất lên V-League tại mùa giải tới.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất