| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội bắt được kẻ táo tợn xông vào nhà cướp iPad

Thứ Năm 14/03/2013 , 13:37 (GMT+7)

Thấy cửa kính mở, tên Điệp đợi ở ngoài, còn Trần Xuân Tùng xông vào nhà lấy iPhone trên bàn và giật iPad trên tay của con trai anh Ngô Quang Tuấn.

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt được hai đối tượng xông vào nhà cướp iPhone, iPad trên tay trẻ em tại phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào chiều 1/3 vừa qua.

Hai đối tượng trên là Hoàng Ngọc Điệp, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại phòng 114 C6A phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Trần Xuân Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại 549 ngõ Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, chiều 1/3, Hoàng Ngọc Điệp chở Trần Xuân Tùng trên xe Honda SH đi lòng vòng ở phố Thanh Lương hòng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi đi qua nhà anh Ngô Quang Tuấn, ở khu Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thấy cửa kính mở, tên Điệp đợi ở ngoài, còn Trần Xuân Tùng xông vào nhà lấy iPhone trên bàn và giật iPad trên tay của con trai anh Ngô Quang Tuấn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đội 8 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định và bắt giữ Trần Xuân Tùng và Hoàng Ngọc Điệp vào tối 13/3 khi hai tên này đang trốn tại nhà trọ ở quận Hai Bà Trưng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Xuân Tùng và Hoàng Ngọc Điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trần Xuân Tùng khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi và mua ma túy, chúng bàn nhau thực hiện hành vi trộm cắp. Ngoài vụ cướp tài sản trên, hai tên này thừa nhận bọn chúng đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp, cướp giật khác, tang vật chủ yếu là máy tính xách tay và điện thoại đắt tiền.

Trần Xuân Tùng đã từng có 2 tiền án, Hoàng Ngọc Điệp có 1 tiền án 7 tiền sự. Hai kẻ này đều nghiện ma túy, bỏ nhà đi lang thang, thuê trọ ở cùng bạn gái ở quận Hai Bà Trưng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục khai thác, mở rộng điều tra vụ việc.

Theo (TTXVN)

 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm