| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội bầu lãnh đạo chủ chốt

Thứ Hai 20/06/2011 , 09:33 (GMT+7)

Kỳ họp đầu tiên của HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc sáng nay sẽ chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự, bầu Chủ tịch HĐND, UBND thành phố.

Kỳ họp đầu tiên của HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc sáng 20/6 sẽ chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự, bầu Chủ tịch HĐND, UBND thành phố.

Diễn ra trong 2 ngày, kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2011-2016 tập trung vào công tác nhân sự, bầu chủ tịch HĐND thành phố, các phó chủ tịch, ủy viên thường trực HĐND...

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND khóa mới cũng sẽ bầu chủ tịch UBND thành phố, các phó chủ tịch và thành viên UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong phiên khai mạc sáng nay, Ủy ban bầu cử thành phố sẽ báo cáo tổng kết đợt bầu cử đại biểu HĐND các cấp vừa qua và tổng hợp kiến nghị cử tri.

Theo công bố của Ủy ban bầu cử Hà Nội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 có 95 đại biểu. Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo là người trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, trên 84%.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XI (tháng 1/2011), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo (59 tuổi) và Chủ tịch HĐND Ngô Thị Doãn Thanh (54 tuổi) đều được bầu vào Ban chấp hành trung ương.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.