| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Bị cướp 2,9 tỷ đồng khi dừng trước đèn đỏ

Thứ Sáu 21/01/2011 , 07:30 (GMT+7)

Dừng xe máy trước đèn đỏ, anh Vanh bất ngờ bị hai thanh niên bịt mặt dùng dao chém tới tấp rồi cướp túi tiền đựng 2,9 tỷ đồng.

Anh Lê Văn Vanh
Dừng xe máy trước đèn đỏ ngã tư Quán Thánh - Hàng Bún (Hà Nội), anh Vanh bất ngờ bị hai thanh niên bịt mặt dùng dao chọc tiết lợn chém tới tấp rồi cướp túi tiền đựng 2,9 tỷ đồng anh Vanh để ở ngáng xe.

Chiều 19/1, Công an quận Hoàn Kiếm có sự phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đang tổ chức lực lượng khẩn trương truy tìm 2 đối tượng cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều 18/1, anh Lê Văn Vanh, nhân viên cửa hàng vàng Phú Vân tại phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội được giao vận chuyển bằng xe máy hơn 2,9 tỷ đồng đến ngân hàng gửi.

Khi anh Vanh dừng đèn đỏ tại nút giao thông ngã tư Quán Thánh - Hàng Bún thì có 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy Sirius, BKS: 29Y8-9391 đeo khẩu trang bịt mặt đỗ phía trước xe máy của anh Vanh. Bất ngờ, tên ngồi sau bước xuống xe máy, rút ra 2 dao chọc tiết lợn chém anh Vanh làm anh phải bỏ xe máy thoát thân, để lại túi tiền trên ngáng xe. Tên tấn công anh Vanh đã cướp đi túi tiền rồi lên xe máy đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát theo hướng Hàng Bún - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư.

Anh Vang định thần vội vàng phóng xe đuổi theo, hô: "Cướp, cướp...". Lúc này tổ hình sự Công an quận Hoàn Kiếm do đồng chí Trần Ngọc Tân và Chử Anh Tuấn đang làm nhiệm vụ trên đường phát hiện liền truy đuổi. Đến khu vực ngõ 933 đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác bắt kịp các đối tượng.

Biết là Công an, tên ngồi sau cầm dao chọc tiết lợn chống trả quyết liệt đồng chí Tân và đồng chí Tuấn, rồi bỏ lại xe máy cùng túi tiền chạy vào trong ngõ 933 Hồng Hà tẩu thoát... Xe máy và túi tiền trên được thu hồi đưa về Công an quận Hoàn Kiếm.

Đề nghị ai biết thông tin về 2 đối tượng sử dụng chiếc xe máy nêu trên thì báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo về Công an quận Hoàn Kiếm (số 2 phố Tràng Thi, Hà Nội).

(Theo Công an Nhân dân)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.