| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội cấm taxi trên nhiều tuyến phố trong 1 tháng trước Tết

Thứ Năm 27/12/2012 , 15:19 (GMT+7)

Từ ngày 3/1 đến 7/2/2013, Sở Giao thông vận tải Hà Nội quyết định cấm taxi hoạt động trên các tuyến phố thường xuyên bị ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Từ ngày 3/1 đến 7/2/2013, Sở Giao thông vận tải Hà Nội quyết định cấm taxi hoạt động trên các tuyến phố thường xuyên bị ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấm taxi hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ) trong giờ cao điểm (sáng từ 6h30 - 8h30 và chiều từ 16h00 - 19h00) trên các tuyến đường đê La Thành (đoạn từ phố Giảng Võ đến Ô Chợ Dừa); phố Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ phố Đông Các đến phố Hồ Đắc Di và phố Tây Sơn từ phố Hồ Đắc Di đến điểm quay đầu trước gò Đống Đa); phố Tôn Đức Thắng (đoạn từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Khâm Thiên); phố Lê Duẩn (từ Trần Nhân Tông đến phố Đại Cồ Việt).


Hà Nội cấm taxi hoạt động trên nhiều tuyến phố

Đối với xe taxi chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, phụ nữ có thai và phục vụ sự cố vẫn được phép hoạt động bình thường trên các tuyến phố trên.

Thời gian thực hiện phân luồng taxi chính thức được Sở Giao thông vận tải Hà Nội áp dụng từ ngày 3/1 đến 7/2/2013 (hết ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Thìn).

(Theo DT)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.