| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đại thắng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Thứ Tư 25/01/2017 , 14:55 (GMT+7)

Với gần 150 học sinh đạt giải, trong đó 11 giải nhất, Hà Nội dẫn đầu cả nước trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2017.

Ngày 25/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2017. Hà Nội dẫn đầu cả nước với 142 học sinh đạt giải (nhất, nhì, ba và khuyến khích); kế tiếp là Hải Phòng với 92 em và Nghệ An 88. Xếp hạng tỉnh thành có nhiều thí sinh đạt giải không thay đổi so với năm 2016.

Trong 142 học sinh Hà Nội giành giải, có 11 giải nhất, 39 giải nhì, 50 giải ba. Đặc biệt, thủ đô có hai thí sinh lớp 10 tham gia và đều đạt giải cao. Đó là Nguyễn Hoàng Tùng Lâm, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành giải nhất môn Toán và Đỗ Tuấn Kiệt, trường THPT Đại Mỗ, giành giải nhì tiếng Trung.

Người đạt điểm cao nhất kỳ thi là Lê Chí Bằng, lớp 11 trường THCS và THPT Phương Tiến (Hà Giang), giải nhất môn Sinh học với 37,25 điểm.

Xét riêng giải nhất, Hà Nội vượt trội ở môn Toán (3 giải) và Hóa học (3 giải); Hải Phòng ở môn Ngoại ngữ (4 giải); Nghệ An ở môn Vật lý (4 giải). Ở kỳ thi năm nay, không học sinh nào giành được giải nhất môn Ngữ văn. 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong ba ngày 5-7/1 với 9 môn thi gồm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tin học và Ngoại ngữ.

VnExpress

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất