| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường vành đai 1

Thứ Sáu 28/02/2014 , 08:53 (GMT+7)

Mặc dù chỉ dài hơn nửa km nhưng sau 8 năm triển khai, tiến độ thi công đoạn Ô Đống Mác-Nguyễn Khoái, thuộc dự án đường vành đai 1, vẫn đang ì ạch.

Mặc dù chỉ dài hơn nửa km nhưng sau 8 năm triển khai, tiến độ thi công đoạn Ô Đống Mác-Nguyễn Khoái, thuộc dự án đường vành đai 1, vẫn đang ì ạch.


Đoạn đường Ô Chợ Dừa-Hoàng Cầu

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, trình thành phố xem xét, quyết định.

Theo kế hoạch, quận Hai Bà Trưng phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án trong quý II năm 2014.

Dự án đường vành đai 1, đoạn Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái đi qua địa bàn bốn phường Thanh Nhàn, Đông Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng, phải di chuyển khoảng 710 hộ dân và năm cơ quan.

Theo Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả Ngạn, quận Hai Bà Trưng đã ban hành 10 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 198 hộ, với tổng số tiền hơn 261 tỷ đồng.

Đến nay, Ban phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Ủy ban Nhân dân các phường đã tổ chức chi trả tiền đền bù cho 101 hộ dân, tổng cộng hơn 137 tỷ đồng. Đối với 97 hộ dân còn lại, sẽ chi trả trong thời gian tới.

Cùng với dự án đường vành đai 1, dự án đường vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở-Ngã Tư Vọng cũng phấn đấu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng tại địa bàn quận Thanh Xuân trong quý II năm nay và địa bàn quận Đống Đa trong quý IV.

Đến nay, đã có 180 hộ dân, 32 cơ quan được duyệt phương án giải phóng mặt bằng, với tổng giá trị đền bù 414 tỷ đồng, đã chi trả 182 tỷ đồng cho 25 cơ quan và 90 hộ dân.

Để hoàn thành kế hoạch, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội kiến nghị Thành phố cho phép thực hiện cơ chế cấp phát vốn giải phóng mặt bằng trong tổng phạm vi nguồn kế hoạch vốn giao cho các dự án trọng điểm chuyển tiếp hoàn thành 2014-2015; bố trí đủ 200 căn nhà tái định cư trong quý I năm 2014; 400 căn trong quý II và quý III năm 2014.

Đối với các hộ dân mong muốn được tái định cư tại nhà tái định cư Nam Trung Yên, Ban đề nghị Thành phố cho phép hỗ trợ tạm cư hoặc hỗ trợ bằng tiền để các hộ dân tự lo chỗ ở do dự án nhà tái định cư Nam Trung Yên không đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án kiến nghị thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư và sớm bàn giao cho Công ty quản lý nhà để đủ điều kiện bàn giao cho các hộ dân trong quý II năm 2014.

(Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã  'Sóng ngầm' ở vùng biên: [Bài 2] Cận cảnh gã 'đồ tể' xẻ thịt thú rừng

Người đàn ông bóp 'cò' chiếc khò ga, một ngọn lửa xanh lè phun lên mình con voọc chà vá đang nằm co quắp, cứng đơ trên tấm ván gỗ. Mùi lông cháy khét lẹt…

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất