| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đồng ý di chuyển chợ “Trời”

Thứ Hai 08/10/2012 , 14:16 (GMT+7)

UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương di chuyển chợ Hòa Bình (chợ “Trời”) của quận Hai Bà Trưng. Ngoài ra, thành phố còn yêu cầu quận này điều tra tổng thể các hộ đang kinh doanh trong chợ trước khi di chuyển sang khu vực mới.

UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương di chuyển chợ Hòa Bình (chợ “Trời”) của quận Hai Bà Trưng. Ngoài ra, thành phố còn yêu cầu quận này điều tra tổng thể các hộ đang kinh doanh trong chợ trước khi di chuyển sang khu vực mới.

Thành phố vừa có văn bản trả lời một số đề xuất của UBND quận Hai Bà Trưng. Cụ thể, đối với đề nghị di chuyển chợ Hòa Bình, thành phố đồng ý về chủ trương di chuyển đi nơi khác. Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu quận Hai Bà Trưng khảo sát, điều tra tổng thể các hộ hiện đang kinh doanh trong khu vực chợ, từ đó có phương án đề xuất di chuyển.


Chợ tạm già nhất Hà Nội này nằm dọc các tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông

Chợ “Trời” - chợ Hòa Bình - được hình thành từ những năm 1950, được coi là chợ lớn nhất Hà Nội. Chợ này với khoảng 700 hộ đang kinh doanh hoạt động dưới lòng đường của nhiều tuyến phố như: Trần Cao Vân, Yên Bái, Thịnh Yên... gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông, gây ùn tắc giao thông.

Tại cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hà Nội ngày 19/9, UBND quận Hai Bà Trưng đã kiến nghị thành phố tìm địa điểm đảm bảo đủ hạ tầng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy để có thể di chuyển chợ Hòa Bình bởi chợ này đã gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông trong nhiều năm. Theo đề xuất của quận Hai Bà Trưng, chợ “Trời” sẽ được di dời về khu vực chợ đầu mối Đền Lừ (quận Hoàng Mai).

Cũng liên quan đến việc quản lý chợ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, UBND thành phố yêu cầu quận thực hiện theo đúng phân cấp quản lý và đúng chức năng quản lý đối với bộ máy quản lý các chợ trên địa bàn quận. Cần chú ý đến các điều kiện cơ sở vật chất của chợ, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, trật tự kỷ cương đô thị và vệ sinh môi trường.

(Theo DT)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.