| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đồng ý điều chỉnh giờ học, giờ làm

Thứ Tư 02/11/2011 , 09:40 (GMT+7)

* Sớm nhất thực hiện từ đầu tháng 12/2011

Hôm qua (1/11), Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ra thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về việc điều chỉnh giờ làm việc, giờ học tập, kinh doanh thương mại trên địa bàn theo đề xuất của Bộ GT-VT.

Theo đó, sẽ có 3 nhóm đối tượng phải điều chỉnh. Nhóm thứ nhất gồm học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN - dạy nghề và THPT sẽ bắt đầu học từ 7h, kết thúc vào 18h.

Nhóm thứ hai là các trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm..., bắt đầu mở cửa lúc 9h, đóng cửa 22h.

Nhóm thứ ba gồm công chức, viên chức, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS..., thời gian làm việc và học tập giữ nguyên như hiện tại, tức là từ 8h đến 17h.

Riêng giờ làm của công chức, viên chức, giờ học của học sinh mầm non, tiểu học, THCS (nhóm phụ thuộc) chưa được Thường trực Thành ủy điều chỉnh vì cho rằng sẽ "gây nên đảo lộn trong sinh hoạt".

Phạm vi điều chỉnh giờ học, giờ làm đối với 3 nhóm đã nêu chỉ thực hiện trong phạm vi 10 quận nội thành và hai huyện là Từ Liêm và Thanh Trì do đây là các khu vực xẩy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND thành phố khẩn trương hoàn chỉnh phương án, mời các bộ, ngành, các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến, đồng thời thông tin rộng rãi lấy ý kiến người dân.

Nếu hoàn thành sớm, phương án này sẽ được thực hiện từ đầu tháng 12/2011. Nếu cần hoàn thiện thêm thì sẽ lùi lại một tháng, bắt đầu thực hiện từ 1/1/2012.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất