| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa giao thừa tại 23 điểm

Thứ Tư 13/01/2010 , 11:22 (GMT+7)

Hà Nội dự kiển tổ chức 23 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, với chi phí khoảng 5 tỷ đồng.

Hà Nội dự kiển tổ chức 23 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, tăng thêm 7 vị trí so với Tết năm trước, với chi phí khoảng 5 tỷ đồng.

Thời lượng bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 phút đêm giao thưa tại 23 điểm bao gồm: 2 điểm ở hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), vườn hoa Lý Tự Trọng (quận Tây Hồ), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), hồ Văn Quán - khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông), hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình), công viên Đền Lừ (quận Hoàng Mai), vườn hoa Long Biên (quận Long Biên), sân vận động quốc gia Mỹ Đình (huyện Từ Liêm), sân vận động thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh), sân vận động thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn).

Người dân Hà Nội xem bắn pháo hoa đêm giao thừa

Các tụ điểm trung tâm các huyện như đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh (huyện Mê Linh), sân vận động thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì), nhà văn hóa Thiếu nhi thị xã Sơn Tây, Trung tâm thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), nhà văn hóa huyện Thường Tín, thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức), sân vận động huyện Gia Lâm, tượng đài Phụ nữ ba đảm đang (huyện Đan Phượng), sân vận động huyện Thạch Thất, sân vận động huyện Quốc Oai, sân vận động huyện Ứng Hòa và UBND huyện Phú Xuyên cũng được chọn để bắn pháo hoa.

Trao đổi với PV, Phó văn phòng UBND thành phố Đỗ Đình Hồng cho biết, thành phố đang xin ý kiến Thường trực Thành ủy, sau đó báo cáo Thủ tướng quyết định.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất