| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Đưa 2 tuyến xe buýt 3 cửa vào hoạt động

Thứ Tư 22/09/2010 , 08:41 (GMT+7)

Từ 25/9 tới, Hà Nội đưa 2 tuyến xe buýt mẫu vào hoạt động. Đây là xe buýt chuẩn, thân thiện môi trường.

Từ 25/9 tới, Hà Nội đưa 2 tuyến xe buýt mẫu vào hoạt động. Đây là xe buýt chuẩn, thân thiện môi trường, dễ tiếp cận cho hành khách với 3 cửa lên xuống...

Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, từ ngày 25/9/2010 sẽ chính thức đưa 2 tuyến buýt mẫu vào hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đó là tuyến buýt số 02: Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa và tuyến buýt số 03: Bến xe Gia Lâm - Bến xe Giáp Bát.

Hai tuyến xe buýt mẫu này có thông tin tại các điểm dừng đỗ, nhà chờ trên tuyến đầy đủ, rõ ràng; vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan và không bị che khuất thông tin. Pano điểm đầu cho 2 tuyến xe buýt này có biển LED riêng và thông tin giờ xe, lộ trình, tần suất đầy đủ, rõ ràng.

Đây cũng là xe buýt chuẩn, động cơ Euro II, thân thiện với môi trường. Sàn bán thấp, dễ tiếp cận cho hành khách và có 3 cửa lên xuống. Có đèn LED trước xe để thông báo lộ trình tuyến và trên xe có dán đầy đủ thông tin cho hành khách.

Trên tất cả các xe của 2 tuyến và tại trụ sở đơn vị có trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị điều hành GPS để đảm bảo các tính năng: điều hành online qua bản đồ kỹ thuật. Trên xe có hệ thống thông báo điểm dừng - đỗ thông qua kết nối hệ thống GPS hiện nay của Tổng Công ty. Ngoài ra còn có phương án điều hành và bố trí lực lượng giám sát tại các điểm trung chuyển, điểm đỗ chính, các nút giao thông, khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc để đảm bảo sự vận hành tốt nhất.

Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, hiện công tác tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ lái xe phục vụ trên 2 tuyến xe buýt mẫu này đang được tiến hành nhằm hướng đến mục tiêu chuyên nghiệp hơn, văn minh hơn.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.