| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đứng thứ hai trong Top các thành phố ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

Thứ Sáu 10/03/2017 , 14:09 (GMT+7)

Theo bình chọn của tờ Telegraph (Anh), thủ đô Hà Nội xếp vị trí thứ 2 trong Top 17 thành phố có ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới.

Mới đây, trang du lịch của tờ Telegraph (Anh) có bài viết bình chọn về Top 17 thành phố có ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới. Theo đó, thủ đô Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2, sau Tokyo (Nhật Bản). Xếp liền ngay sau đó tại vị trí thứ 3 là thủ đô London (Anh).

Du khách nước ngoài thưởng thức món ăn hè phố ở Hà Nội
Du khách nước ngoài thưởng thức món ăn hè phố ở Hà Nội
 


 

Ẩm thực Hà Nội đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng của Telegraph
Ẩm thực Hà Nội đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng của Telegraph
 

Cụ thể, theo lời giới thiệu, nếu như thành phố Hồ Chí Minh mang xu hướng hiện đại, thì thủ đô Hà Nội lại là nơi lý tưởng để thưởng thức ẩm thực Việt với đủ mọi cung bậc của vị giác như mặn, chua, ngọt. Bài báo không quên đưa lời khuyên với du khách nên thưởng thức ẩm thực giống người dân bản địa để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Một số món ăn đường phố được giới thiệu như bánh mỳ, phở và kết thúc bằng thứ đồ uống của người Hà Nội – café trứng.

Ẩm thực Tokyo được đánh giá đứng đầu thế giới
Ẩm thực Tokyo được đánh giá đứng đầu thế giới
 

Trong bảng xếp hạng, Tokyo xếp vị trí quán quân. Theo lời bài báo, thủ đô của nước Nhật là nơi sở hữu hàng loạt những nhà hàng có chất lượng cao, mang đậm hương vị ẩm thực đặc trưng của xứ sở phù tang. Những nhà hàng ở Tokyo sở hữu ngôi sao Michelin danh giá nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới.

Cùng nhìn lại danh sách Top 10 thành phố có ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới do Telegraph bình chọn:

Tokyo (Nhật Bản)

Hà Nội (Việt Nam)

London (Vương quốc Anh)

Jaipur (Ấn Độ)

New York (Mỹ)

Mendoza (Argentina)

Bologna (Italia)

Lyon (Pháp)

New Orleans (Mỹ)

Bangkok (Thái Lan)

(Theo Telegraph, Dân trí)

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 1] 10 năm chinh phục chim yến

Hơn 10 năm dấn thân vào ngành yến, anh Trần Tuấn Anh đã xây dựng được công ty và thương hiệu yến quy mô tại Bình Phước.

Huấn luyện kỹ năng phòng, chống bệnh dại

CẦN THƠ Ngày 16/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tập huấn phòng, chống bệnh dại trên động vật.

1 ha hồi cho thu nhập 400 triệu đồng/năm

BẮC KẠN Giá bán khoảng 30.000đ/kg, có những năm đỉnh điểm lên tới 70.000đ/kg, cây hồi đem lại thu nhập cao, trở thành cây giảm nghèo, làm giàu của nhiều nông hộ ở tỉnh Bắc Kạn.