| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Hàng loạt cây cổ thụ bật gốc sau trận mưa lớn

Thứ Hai 07/06/2010 , 14:28 (GMT+7)

Trận mưa rạng sáng ngày 7/6 đã làm đổ và bật gốc nhiều cây cổ thụ trên các phố ở Hà Nội như Tràng Thi, Hàng Dầu, Hàng Bún.

Cây bàng đè lên chiếc ô tô đang lưu thông trên đường Tràng Thi, chắn ngang ngã tư

Theo ghi nhận của phóng viên, trận mưa rạng sáng ngày 7/6 đã làm đổ và bật gốc nhiều cây cổ thụ trên các phố ở Hà Nội như Tràng Thi, Hàng Dầu, Hàng Bún.

Tại ngã ba đèn đỏ Hàng Dầu-Lò Sũ, một cây si đã bật gốc. Theo quan sát của phóng viên, thân cây có chiều dài khoảng 8m, đường kính 0,7m. Tại hiện trường, gốc và rễ cây cùng với lớp ximăng bề mặt bật tung lên tua tủa, khiến cành lá phủ ra đến nửa đường. Toàn bộ phần thân cây chắn ngang đường làm cho giao thông khu vực này bị tắc nghẽn.

Theo nhiều người dân ở đây thì cây si này đã có hiện tượng bị mối mọt, thối phần gốc từ rất lâu. Trận mưa to đêm qua nên nước ngấm vào phần thân và gốc khiến cho cây bật gốc.

Do vào đúng giờ cao điểm nên cây đổ đã khiến dòng xe cộ phải nhích từng centimét. Cây đổ đồng thời cũng kéo võng nhiều dây điện xung quanh.

Trong khi đó, trên phố Tràng Thi cắt ngang Phủ Doãn, một cây bàng 20 năm tuổi cũng bị mưa gió làm bật tung lên, gốc cây lên đè lên chiếc ô tô 14 chỗ ngồi chắn ngang đường. Phần thân cây võng xuống vào quán càphê đầu ngã tư Phủ Doãn.

Theo phản ánh của người dân, vào lúc 0 giờ 30 rạng sáng nay, xe ô tô Transit biển số 30H-6799 đang lưu thông trên đường dừng đèn đỏ thì bị cây bàng bật gốc đè xuống. Kính của xe bị nứt, cửa xe bị bóp méo và bung ra ngoài. Phần mui xe bị cây đổ ụp lõm xuống. Rất may, lái xe không bị thương.

Các phương tiện tham gia lưu thông trên đường phải chui qua cây chắn ngang đường để đi.

Một cây đa cổ thụ trên phố Hàng Bún đã bị bật gốc sau trận mưa lớn đêm qua, chắn ngang, bịt kín đường đi.

Cây cổ thụ cao chừng 10m nằm vắt ngang đường, phần ngọn gác lên ngôi nhà phía đối diện, bịt kín gần như toàn bộ lối đi trên phố.

Cây lớn chắn đường khiến cho giao thông buổi sáng hôm nay tại Hà Nội rơi vào trạng thái ùn tắc cục bộ. Len lỏi mãi mới lách lên được qua phố Tràng Thi, Lò Sũ nêm kín xe và cành cây đổ, một người đi đường cho hay: “Hôm nay, đi đâu cũng thấy đường đầy cành cây, đã tắc càng tắc hơn.”

Tại hiện trường, đội công an giao thông số 1 phối hợp cùng với cảnh sát trật tự đô thị Quận Hoàn Kiếm và tổ dân phòng công an phường đã có mặt để phân làn đường đi cho các phương tiện.

Đến khoảng 8 giờ sáng, lực lượng công nhân của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội bắt đầu tiến hành dọn dẹp để trả lại đường đi cho dòng phương tiện.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm